.

Kinh tế đang tăng trưởng chậm

Cập nhật: 19:30, 10/04/2023 (GMT+7)

Theo dự thảo báo cáo được trình bày tại tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh diễn ra vào ngày 10/4, kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm trong quý I/2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ,Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.  Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ,Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

GRDP tăng 1,45%

Trình bày dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, quý I, các ngành kinh tế của tỉnh có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 7,28%; thuế sản phẩm giảm 0,4%…

Nguyên nhân là do sản lượng khai thác dầu khí quý I giảm 9,96%, dịch vụ thăm dò dầu khí giảm mạnh 95,87%, thép và các sản phẩm từ thép giảm 5%, sản xuất và phân phối điện giảm 6,73% so cùng kỳ năm 2022, thị trường bất động sản trầm lắng, xuất - nhập khẩu khó khăn; việc triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm…

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I giảm 4,75% so cùng kỳ năm 2022. GRDP trừ dầu khí tăng 1,45%.

Mặc dù đối mặt với khó khăn, nhưng một số ngành kinh tế vẫn có sự tăng trưởng, nổi bật như: Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 15,78%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 98,76%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,03%; ngư nghiệp tăng 3,22% so cùng kỳ năm 2022. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tổng lượt khách lưu trú tăng 24,04% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế tăng 42,24%.

Cảng biển, logistics và hạ tầng giao thông kết nối tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 0,45% so cùng kỳ năm 2022. Lần đầu tiên đón thành công siêu tàu container OOCL Spain trọng tải lên đến 232.000 DWT cập cảng Cái Mép - Thị Vải.

Thu ngân sách địa phương bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi. Tổng thu ngân sách ước khoảng 22.056,3 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán, giảm 19% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thu từ dầu thô giảm 17,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu giảm 23,6%; thu ngân sách nội địa chiếm 44,78%, giảm 18,26% so cùng kỳ năm 2022.

Riêng số thu từ đất trong tổng thu nội địa là 448,1 tỷ đồng, chiếm 4,44%, giảm 483,8 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 5.401,8 tỷ đồng, giảm 19,60% so cùng kỳ năm 2022.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Khắc phục tâm lý sợ, ngại việc mới
Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh cần phải nhận thức thống nhất, đầy đủ và có sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt, dứt khoát, nhanh chóng, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tâm lý sợ, ngại việc mới; phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, kịp thời phát hiện, đề xuất các giải pháp để ứng phó với tình hình thực tiễn phát sinh.

 

Khắc phục tình trạng triển khai qua loa

Tại hội nghị, bên cạnh nguyên nhân khách quan, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém. Khâu yếu nhất vẫn là công tác tổ chức thực hiện và chậm ra quyết định đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Mặc dù rất nỗ lực cải thiện nhưng công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, kéo dài, thậm chí đâu đó còn xuất hiện tình trạng trì hoãn, chậm giải quyết hồ sơ, thủ tục để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN, người dân.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh phân tích, xây dựng kịch bản tăng trưởng, trong đó tập trung khắc phục các chỉ số đạt thấp (giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí, thu ngân sách...).

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các KCN; khảo sát, làm việc với các DN trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án lớn như Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, Kho cảng Hyosung ViNa, các DN ngành thép, chế tạo kim loại và 29 dự án công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đồng thời xác định những nội dung công việc thuộc trách nhiệm nhà nước có thể thực hiện để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị Chính phủ có biện pháp cụ thể giải quyết, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động…

“Lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành nỗ lực cao nhất chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm lĩnh vực quản lý, thường xuyên sát sao nắm tiến độ các công việc tổ chức thực hiện, chủ động trong công tác phối hợp. Tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đảm bảo các công việc đạt hiệu quả, chất lượng”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, qua đánh giá, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất dự báo tình hình quý II và cả năm 2023 sẽ càng khó khăn, thách thức hơn so với quý I; cùng với đó là khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực ngày càng cao, yêu cầu cấp bách, nặng nề hơn; trong khi đó, từ nay đến năm 2025 tỉnh phải thực hiện tinh giản 10% biên chế.

Do đó, phải thay đổi phương pháp làm việc một cách khoa học, hợp lý hơn theo phương châm “có thể giải quyết nhiều công việc cùng một lúc, nhưng một công việc không nên giải quyết quá nhiều lần, qua nhiều vòng và phải có sự tham gia phối hợp ngay từ đầu giữa các cơ quan liên quan”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chuẩn y Đại tá Lê Xuân Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho Đại tá Lê Xuân Bình. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho Đại tá Lê Xuân Bình. Ảnh: PHÚC LƯU
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định số 807-QĐNS/TW ngày 28/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước đó, Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ tỉnh đã công bố và trao Quyết định số 781-QĐNS/TW, ngày 22/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau khi công bố quyết định của Ban Bí thư, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, với 45/49 số phiếu đồng ý (45/45 đại biểu tham dự Hội nghị), BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất bầu Đại tá Lê Xuân Bình làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ vào kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y.
Đại tá Lê Xuân Bình, sinh năm 1977, quê ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, cử nhân Quân sự.


PHÚC LƯU - HUYỀN TRANG

 
.
.
.