TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2, HĐND TỈNH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ I/2023

Người dân kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Thứ Năm, 30/03/2023, 19:58 [GMT+7]
In bài này
.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Chiều 30/3, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp công dân định kỳ quý I/2023 với người dân phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu).

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, người dân phường Thắng Nhì phản ánh và kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh các vấn đề nổi cộm như: Đường hẻm 105 Lê Lợi nhỏ, chật hẹp, lối đi quanh co, khi xảy ra sự cố, các phương tiện cứu hộ khó vào để xử lý. Người dân đề nghị, nâng cấp, mở rộng tuyến hẻm này. Hẻm 115, Lê Lợi tồn tại trang trại nuôi chồn gây ô nhiễm môi trường, người dân đề nghị sớm di dời ra khỏi khu đô thị.

Bà con cũng đề nghị sớm nạo vét kênh Bến Đình để bảo đảm môi trường và có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân nằm trong dự án ổn định đời sống. Người dân KP.9 cho biết, hiện khu phố chưa có trụ sở nên khó khăn trong sinh hoạt, đề nghị TP.Vũng Tàu quan tâm, hỗ trợ xây dựng trụ sở khu phố. Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị TP.Vũng Tàu sớm giải tỏa các hộ dân, sớm hoàn thiện việc nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, Nguyễn Bảo, tạo thuận lợi cho người dân đi lại; đề nghị HĐND tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư công, tránh xảy ra sai phạm, tham ô, tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp, ông Trần Đình Khoa yêu cầu, phường Thắng Nhì khẩn trương kiểm tra và xử lý di dời ngay cơ sở chăn nuôi chồn mà người dân phản ánh. Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp  phường Thắng Nhì rà soát quỹ đất, kinh phí để trình HĐND thành phố xem xét việc xây trụ sở cho KP.9. UBND TP.Vũng Tàu sớm giải tỏa mặt bằng để hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, Hoàng Việt. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũng khẳng định, việc hỗ trợ người dân nằm trong dự án nạo vét kênh Bến Đình đã, đang được tỉnh, thành phố quan tâm giải quyết.

Tin, ảnh: THI PHONG

 
;
.