Luyện binh trên tàu pháo - tên lửa

Thứ Tư, 29/03/2023, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, từ đầu tháng 3 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167-Vùng 2 Hải quân đã bắt tay ngay vào thực hiện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. 

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 379 - Lữ đoàn 167 thực hành huấn luyện công kích tên lửa.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 379 - Lữ đoàn 167 thực hành huấn luyện công kích tên lửa.

Sau khẩu lệnh “Toàn tàu báo động chiến đấu, các ngành làm công tác chuẩn bị báo cáo kết quả về đài chỉ huy!” của thuyền trưởng vang lên, những bước chân khẩn trương, động tác nhanh nhẹn cùng tiếng hô dứt khoát ở từng vị trí chiến đấu lần lượt được thực hiện một cách tuần tự và chuẩn xác. Đó là hình ảnh chúng tôi được chứng kiến ở một buổi huấn luyện tại bến của cán bộ, chiến sĩ Tàu 377 (Lữ đoàn 167-Vùng 2 Hải quân).

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là, nhiều nội dung huấn luyện khó như: điều khiển vũ khí, thao tác bắn pháo đối không, đối hải, thao tác bắn các loại vũ khí có trong biên chế và cả màn thực hành huấn luyện thao tác bắn tên lửa được các anh thực hiện một cách chuẩn xác như trong tình huống chiến đấu thật.

Lữ đoàn tàu pháo-tên lửa 167 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân, được trang bị các tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa 12418, là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng để tiến công tiêu diệt tàu mặt nước của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Thiếu tá Vũ Xuân Huy, Thuyền trưởng Tàu 377 cho biết, mục đích của đợt huấn luyện nhằm rèn cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), nâng cao trình độ hiệp đồng, tổ chức chiến đấu. Đồng thời, kiểm tra trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT, bảo vệ sức sống tàu và xử lý các tình huống trong chiến đấu.

“Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đều yêu cầu các chiến sĩ phải tập trung, cẩn trọng khi thao tác trên súng, pháo, không được chủ quan, nôn nóng, học chắc lý thuyết, thực hành đúng nguyên tắc, quy tắc”, Thiếu tá Vũ Xuân Huy nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 383 - Lữ đoàn 167 thực hành huấn luyện bắn pháo.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 383 - Lữ đoàn 167 thực hành huấn luyện bắn pháo.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho biết thêm, rút kinh nghiệm từ các mùa huấn luyện trước, năm 2023, đơn vị tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại, nhất là công tác quản lý bộ đội. Cụ thể, ngoài kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp, nhất là cán bộ tàu theo phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu ấy”, các tàu đều tổ chức diễn tập trên bến và trên biển để bộ đội cọ xát thường xuyên với tình huống, tăng khả năng sử dụng, vận hành trang thiết bị, vũ khí.

Ngoài ra, Lữ đoàn còn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao.

Năm 2023, Lữ đoàn 167 đề ra mục tiêu trong huấn luyện là 100% đạt yêu cầu, trong đó sĩ quan hơn 85% đạt khá, giỏi; quân nhân chuyên nghiệp hơn 75% đạt khá, giỏi; các bài bắn đạn thật trên biển 100% đạt khá, giỏi. Đơn vị không để mất an toàn trong huấn luyện; 100% cán bộ tàu, ngành nắm và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; quá trình huấn luyện bảo đảm nắm chắc cấu tạo tàu, tính năng kỹ chiến thuật và nguyên tắc sử dụng VKTBKT được biên chế.

“Với tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi, tin rằng mùa huấn luyện năm 2023, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Vùng 2, Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, giữ vững thành quả “Đơn vị huấn luyện giỏi” và là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 167 nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.