KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (9/3/1946 - 9/3/2023)

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Tư, 08/03/2023, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

Trong kháng chiến, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chiến đấu anh dũng, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, LLVT tỉnh lại phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ sĩ quan Bộ CHQS tỉnh duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Đội ngũ sĩ quan Bộ CHQS tỉnh duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Hào hùng trong kháng chiến

Trong buổi nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tự hào kể về những chiến công của LLVT trong những năm tháng kháng chiến. Trong đó, vị tướng trận mạc năm xưa dành phần lớn thời gian để kể chi tiết về chiến dịch Bình Giã.

Cụ thể, rạng sáng 2/12/1964, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định cho pháo binh tập kích hỏa lực vào chi khu, mở màn chiến dịch Bình Giã. Lúc này, ông Nguyễn Minh Ninh là Chính trị viên Đại đội 445 của LLVT địa phương, đơn vị trực tiếp tham gia phối hợp với dân quân, du kích đánh vào ấp chiến lược, chiếm được 2/3 ấp. Tuy nhiên đến sáng, địch dùng máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu yểm trợ xuống giải vây buộc ta phải rút khỏi trận địa do chệnh lệch lực lượng.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luyện tập sẵn sàng chiến đấu.
Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Đêm 7/12, ta tăng cường lực lượng tiến công ấp Bình Giã lần thứ hai. Lần này, quân ta áp dụng nghệ thuật “điệu hổ ly sơn”, đánh “khơi ngòi” nhử địch đổ quân để tiêu diệt các chiến đoàn chủ lực của chúng đến cứu viện, giải tỏa. LLVT địa phương được giao nhiệm vụ tổ chức các đợt tiến công uy hiếp tinh thần quân địch trong ấp chiến lược. Sau nhiều ngày tiến công bằng những trận đánh nhỏ lẻ, Tiểu đoàn 38 biệt động quân của địch bị lộ đội hình. Dựa vào đó, ta lên kế hoạch tiến công tiêu diệt địch, góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch.

Trên đây chỉ là một trong số hàng trăm chiến công vang dội của LLVT tỉnh trong những năm kháng chiến. Minh chứng là ngay khi mới thành lập (9/3/1946), Đội du kích Quang Trung, tiền thân của LLVT tỉnh đã xuất quân đánh thắng trận đầu, chiếm đồn Xà Bang, sau đó tiếp tục đánh đồn Long Hải, phục kích chặn đánh địch ở xã Tam Phước và nhiều trận đánh khác.

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh đã đánh 6.330 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 53.000 tên địch, diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 15 tiểu đoàn, 2 liên đội, 173 đại đội, 220 trung đội, phá hủy 30 kho, 647 xe quân sự, bắn chìm 173 tàu xuồng, bắn rơi và phá hủy 176 máy bay, thu gần 7.000 súng các loại.

Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, những cái tên gắn liền với LLVT tỉnh như: Đội du kích Quang Trung, Chi đội 7, Trung đoàn 307, 309, Trung đoàn 397… đã tỏ rõ vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động quân sự, cùng nhân dân phát triển lực lượng du kích rộng khắp, tăng cường chống địch càn quét, bình định, đánh phá giao thông, cơ sở kinh tế địch, bảo vệ căn cứ và hành lang kháng chiến.

Vững mạnh toàn diện trong thời bình

Kế thừa truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh, LLVT tỉnh ngày nay đã, đang ra sức xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Để hiểu hơn về quá trình huấn luyện của LLVT tỉnh, những ngày đầu tháng 3 chúng tôi đến Đại đội pháo binh 34- đơn vị nhận lệnh điều động trực tiếp của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia các chiến dịch lớn. Giữa cái nắng chói chang, cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập. Khẩu lệnh người chỉ huy vừa dứt, các khẩu đội pháo nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu, thực hiện thao tác lấy góc, xác định phần tử bắn, chuẩn bị ngòi, mở khóa nòng, nạp đạn... vươn nòng hướng thẳng về mục tiêu.

Đến nay, bộ đội địa phương đạt 101% biên chế, DQTV đạt 100% đầu mối cơ quan, đơn vị, quân nhân dự bị đạt 99,94%. Hằng năm, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt từ 97%-100%; kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi.

Bên cạnh công tác huấn luyện, thời gian qua LLVT tỉnh còn triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 10 năm qua, LLVT tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 6.750 lượt người dân ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng 108 căn “Nhà tình nghĩa quân- dân”, “Nhà đồng đội” với tổng số tiền 8,6 tỷ đồng; lắp đặt 6 công trình thể dục, thể thao tại các cơ sở tôn giáo với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng...

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân; Huân chương Thành đồng; Huân chương chiến công; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

“Sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân trong 77 năm qua chính là nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày càng xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

ĐẢNG ỦY, BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KÍNH BÁO
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (9/3/1946 - 9/3/2023), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, chuyển đơn vị, xuất ngũ đã từng công tác tại Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần cùng những tình cảm thân thiết nhất.
Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Anh hùng của LLVT tỉnh trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và ngoài quân đội, nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lãnh, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.