Hơn 6.500 đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy

Thứ Hai, 27/03/2023, 11:03 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” tại hội nghị.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” tại hội nghị.

150 đại biểu tham dự điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh là lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn; BCH Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh (ảnh dưới).

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 198 điểm cầu 8 huyện, thị, thành phố với 6.392 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH.

Mở đầu hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Trong đó, mục tiêu là tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện, tổ chức triển khai thực hiện hệ thống pháp luật nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Mục tiêu chương trình hành động này cũng hướng đến bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; phấn đấu đạt các mục tiêu theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm dịch vụ hàng hải, du lịch, công nghiệp với nền kinh tế năng động và phát triển xứng tầm khu vực.

Tiếp đó, bà Võ Ngọc Thanh Trúc (ảnh trên), Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu cũng được ông Nguyễn Văn Xinh (ảnh trên), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và ông Nguyễn Văn Thắng (ảnh dưới), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.