Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

Thứ Hai, 27/03/2023, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 27/3, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đã tiếp ông Baloghdi Tibor, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi làm tiếp và làm việc.
Quang cảnh buổi làm tiếp và làm việc.

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh chào đón ông Baloghdi Tibor và các thành viên trong đoàn đến thăm tỉnh và làm việc tại tỉnh. Đồng thời chúc ông Baloghdi Tibor sẽ có một nhiệm kỳ thành công trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tai Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu những thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, cùng những định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, nhấn mạnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang ưu tiên phát triển 4 ngành kinh tế trụ cột gồm: Cảng biển, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm đến ngài Baloghdi Tibor, tân Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm đến ông Baloghdi Tibor, tân Đại sức Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên ở các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo, công nghiệp, công nghệ xử lý rác thải và bảo vệ môi trường... Tính đến nay, trên đia bàn tỉnh đã có 477 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 35 tỷ USD. Tuy nhiên, rất tiếc trong số đó chưa có dự án nào của Hungary.

Ông Nguyễn Văn Thọ mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, ông Baloghdi Tibor sẽ là cầu nối giúp các nhà đầu tư Hungary đến tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.
Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm tại buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, ông Baloghdi Tibor đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông cũng bày tỏ ấn tượng với phong cảnh và du lịch địa phương; đồng thời cho biết, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hungary rất quan tâm đến lĩnh vực phát triển lĩnh vực du lịch tại Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.Vũng Tàu. Trên nhiệm kỳ của mình, ông sẽ nỗ lực hết sức, là cầu nối để DN hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt là ở các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

          Tin, ảnh: BẢO KHÁNH – NHẬT LINH

;
.