Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Thứ Tư, 11/01/2023, 21:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/1, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng Đoàn đã thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Báo cáo với Đoàn tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, năm 2022, Vùng đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh trên vùng biển được phân công; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường và thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 2 Hải quân trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là trên hướng biển trong năm 2023; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.