Đoàn viên thanh niên vùng 2 Hải Quân: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 02/12/2022, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Vùng 2 Hải quân đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thể hiện rõ vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐVTN Vùng 2 Hải quân ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.
ĐVTN Vùng 2 Hải quân ra quân thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Năng động, sáng tạo

Vùng 2 Hải quân hiện có hơn 1.600 ĐVTN sinh hoạt tại 11 cơ sở Đoàn trực thuộc. Theo Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã theo sát, chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Qua đó, ĐVTN phát huy tính tự giác, chủ động tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ thiết thực cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Điển hình như tại Trạm radar 2511 (thuộc Trung đoàn 251 - Vùng 2 Hải quân), trước đây, việc huấn luyện, khai thác, sử dụng thiết bị radar mới trong đơn vị gặp nhiều khó khăn do quá trình dạy lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ không được trực tiếp mở máy, thao tác từng bước mà phải ghi nhớ lời giảng của giáo viên, dẫn tới thời gian huấn luyện kéo dài.

Từ thực tế đó, ĐVTN của đơn vị đã tìm tòi, nghiên cứu tính năng kỹ, chiến thuật của radar mới để chế tạo thành công mô hình “Sơ đồ chức năng đài radar mới”. Mô hình sử dụng hệ thống đèn hiển thị tuyến phát, tuyến thu của đài radar một cách trực quan, sinh động, giúp người học dễ dàng nhận biết chức năng, nhiệm vụ của từng khối máy radar.

“Đưa sơ đồ chức năng đài radar mới vào huấn luyện đã góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện. Mô hình còn góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị kỹ thuật trong quá trình huấn luyện cũng như thực hiện nhiệm vụ quan sát trong các phiên ca”, Đại úy Đậu Văn Hưng, Trạm trưởng Trạm 2511 nói.

Từ năm 2016 đến nay, ĐVTN Vùng 2 Hải quân đã nghiên cứu, làm mới 185 mô hình học cụ, sơ đồ, tranh vẽ, phần mềm phục vụ huấn luyện, góp phần tiết kiệm hàng ngàn kW điện, hàng ngàn lít dầu. Trong đó có 17 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ĐVTN Vùng 2 Hải quân đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” và giải thưởng Nguyễn Phan Vinh.

Lan tỏa lối sống xanh

Không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, ĐVTN Vùng 2 Hải quân còn triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc có ý nghĩa nhằm chung tay bảo vệ môi trường với hành động “sống xanh vì không gian sinh tồn”.

Từ năm 2020 đến nay, Chi đoàn tàu 272 - Lữ đoàn 167 triển khai mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Vào mỗi buổi chiều, ĐVTN thu gom giấy, vỏ chai nhựa, hộp xốp và các vật liệu tái chế tập kết về “Ngôi nhà 100 đồng” và phân loại trực tiếp tại chỗ. Mỗi tháng, mô hình này thu gom khoảng 140kg rác thải nhựa, bán được 400 ngàn đồng để tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ.

Tại Lữ đoàn 171, 100% cơ sở Đoàn đều thực hiện phong trào “Bộ đội Hải quân chung tay làm sạch biển và nói không với rác thải nhựa”. Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển, rác thải nấu ăn được cắt nhỏ và xử lý trên biển, còn rác thải khó phân hủy (vỏ đồ hộp bằng kim loại, chai nhựa, túi ni lông…) gom lại đưa về bờ, tập kết lên các thùng rác của đơn vị để xử lý. Khi chuẩn bị lương thực, thực phẩm đi biển, thay vì sử dụng túi ni lông, các tàu sử dụng giỏ đan bằng cói, giấy và vật dụng thân thiện với môi trường. 

Theo Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, thời gian tới, ĐVTN Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nêu cao niềm tự hào người chiến sĩ Hải quân trong vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngày đêm hăng say học tập làm chủ vũ khí, trang bị khí tài. Các cấp Đoàn triển khai các phong trào, cuộc vận động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần bồi dưỡng, đào tạo nên những cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.