KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY HẢI SẢN TRƯỜNG SA - QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (3/11/1992 - 3/11/2022)

Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế

Thứ Tư, 02/11/2022, 18:20 [GMT+7]
In bài này
.

Không chỉ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, 30 năm qua, Hải đoàn 129 Hải quân (Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa) còn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trở thành ngọn cờ đầu của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế.

Tàu 743, Hải đội 922, Hải đoàn 129 Hải quân cứu nạn các thuyền viên tàu cá KG 94708 TS bị nạn  trên biển Trường Sa.
Tàu 743, Hải đội 922, Hải đoàn 129 Hải quân cứu nạn các thuyền viên tàu cá KG 94708 TS bị nạn trên biển Trường Sa.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển

Sáng đầu tháng 11, cầu cảng Hải đoàn 129 trở nên náo nhiệt hơn khi cán bộ, nhân viên Tàu 739 tất bật chuẩn bị cho chuyến đi tuần tra dài ngày trên biển. Trên boong tàu, nhóm chiến sĩ miệt mài lau chùi, tra dầu mỡ, hiệu chỉnh thông số trên tàu. Dưới cảng, các cán bộ hậu cần kiểm tra lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật dụng, tư trang rồi gói ghém, sắp xếp cẩn thận để tránh va đập khi tàu gặp sóng to, gió lớn.

Trước giờ lên tàu, Thượng úy Hoàng Văn Nguyên, Thuyền trưởng Tàu 745 chia sẻ, làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, có những chuyến tàu hoạt động liên tục trên biển hơn 2 tháng nên trước mỗi chuyến đi biển, các anh đều quan sát, nắm tình hình và đặc biệt là xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, dự kiến những tình huống và phương án xử lý.

Hải đoàn 129 Hải quân được thành lập ngày 27/5/1978 theo Quyết định số 415/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam và tham gia sản xuất, làm kinh tế biển.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 cho biết, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển và địa bàn để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, Hải đoàn thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với trang bị; tăng cường huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết khó khăn, phức tạp. Nhờ đó hằng năm Hải đoàn luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KÍNH BÁO
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Hải sản Trường Sa (3/11/1992-3/11/2022). Do không có điều kiện tổ chức gặp mặt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty trân trọng gửi tới các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động, các đồng chí đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển đơn vị đã từng công tác tại công ty qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất.
Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phát huy truyền thống của đơn vị trên mọi lĩnh vực công tác.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quan tâm tạo điều kiện để công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”.
ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN TRƯỜNG SA

Doanh nghiệp tiêu biểu của quân đội

Đầu tháng 9/2022, khi đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, tàu cá PY 92889 TS (tỉnh Phú Yên) bị hỏng hộp số, thuyền trưởng Lê Văn Mỹ đã cơ động cập cảng âu tàu đảo Trường Sa để nhờ Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa sửa chữa. Sau gần 8 giờ tích cực khẩn trương, sự cố được khắc phục xong, tàu cá PY 92889 TS rời âu tàu tiếp tục đi đánh bắt.

“Trước đây, mỗi lần ra khơi anh em ngư dân đều lo lắng vì tàu hỏng trên biển thì không có cách nào khắc phục ngay mà chỉ nhờ tàu bạn kéo về bờ, vừa mất thời gian vừa tốn chi phí. Nay có các âu tàu, làng chài của Hải đoàn 129, những sự cố tàu cá đều được khắc phục bằng với giá trong đất liền nên chúng tôi yên tâm hơn”, ông Lê Văn Mỹ nói.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129, những kết quả mà Công ty Hải sản Trường Sa đạt được suốt 30 năm qua đã góp phần khẳng định mô hình doanh nghiệp của quân đội luôn mang lại hiệu quả trên cả hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Trước chuyển đổi, nhiều năm Nhà nước phải bù lỗ cho các hoạt động làm kinh tế của công ty. Cụ thể, năm 1993 tổng doanh thu của công ty chỉ đạt gần 2 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt hơn 419,2 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động tăng từ 13-18%/năm. Công ty bảo đảm việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn đơn vị đóng quân; có điều kiện để xây dựng, củng cố doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp; hệ thống trang bị kỹ thuật, phương tiện sản xuất kinh doanh được đầu tư hiện đại. Công ty Hải sản Trường Sa trở thành ngọn cờ đầu của Quân chủng Hải quân trong xây dựng, phát triển kinh tế trên hướng biển.

Sau 14 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, ngày 3/11/1992, Hải đoàn 129 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập doanh nghiệp quốc phòng với tên dân sự là Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa, thực hiện song song 2 nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế. Từ năm 1992 đến năm 2003, Xí nghiệp tàu công ích; Xí nghiệp sửa chữa; Xí nghiệp sản xuất dịch vụ tổng hợp; Xí nghiệp 921 và Xí nghiệp tàu công ích thuộc Công ty được kiện toàn, thành lập.
Tiếp đó, từ năm 2016 đến nay, Công ty được Quân chủng Hải quân lần lượt giao vận hành 2 Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật tại đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa (gọi tắt là Âu tàu Sinh Tồn và Âu tàu Trường Sa) và 2 làng chài đảo Núi Le và đảo Tốc Tan. Nhiệm vụ của các âu tàu, làng chài là cung ứng dịch vụ hậu cần, kỹ thuật, hỗ trợ sửa chữa máy móc cho tàu cá. Ở nơi đảo xa, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, nhân viên của các âu tàu, làng chài luôn nỗ lực vượt qua, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân.

"Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129, Ban Giám đốc Công ty Hải sản Trường Sa sẽ tập trung duy trì thực chất, đồng bộ chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và quản lý bộ đội”, Đại tá Huỳnh Văn Đa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.