.

Giới thiệu vẻ đẹp hiện đại, năng động, sáng tạo của vùng đất và con người vùng Đông Nam Bộ

Cập nhật: 11:32, 26/11/2022 (GMT+7)

Trước giờ diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung ương và các địa phương đã cắt băng khai trương và tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật “Đông Nam Bộ đột phá mới - tầm cao mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Xem video:

Triển lãm ảnh “Đông Nam Bộ - Đột phá mới - Tầm cao mới” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT & DL tổ chức, với hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của 6 tỉnh, thành Vùng Đông Nam Bộ được trưng bày, giới thiệu sản phẩm có thế mạnh của các địa phương trong Vùng, giới thiệu vẻ đẹp hiện đại, năng động, sáng tạo của vùng đất và con người vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời khắc họa những thế mạnh về dịch vụ, công nghiệp, du lịch của tỉnh, thành phố trong vùng, những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào vùng Đông Nam bộ.

Đông Nam Bộ bao gồm TP.Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Trong suốt thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đông Nam Bộ đã có bước phát triển nhanh chóng. Khu vực này cũng đã hình thành được trung tâm công nghiệp hàng đầu, với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nhất cả nước. Do đó, các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm cũng đã khắc họa nổi bật những thành tựu nói trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu xem triển lãm ảnh về vùng Đông Nam Bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu xem triển lãm ảnh về vùng Đông Nam Bộ.

Tham quan triển lãm, các nhà đầu tư, DN trong và ngoài nước đã đánh giá cao về tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh, thành Vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời khẳng định, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã giúp họ hình dung rõ nét, đầy đủ hơn đặc trưng kinh tế, văn hóa xã hội của mỗi địa phương. 

Với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập”, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giới thiệu đến triển lãm thế mạnh 4 trụ cột kinh tế của tỉnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó đặc biệt là thành tựu trong các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, bao gồm sản phẩm sau hóa dầu, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khu vực... Tỉnh cũng giới thiệu đến triển lãm mô hình hệ thống cảng biển, giao thông kết nối cảng…

TP. Hồ Chí Minh với vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, đã giới thiệu đến triển lãm thế mạnh là các ngành dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, gắn với xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại - du lịch - logistics quốc tế, trung tâm đào tạo nhân lực và chăm sóc sức khỏe khu vực và quốc tế; công nghiệp theo hướng công nghệ cao… 

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương - vùng đất công nghiệp phát triển năng động của Vùng giới thiệu đến triển lãm thành tựu đô thị mới và hệ thống logistics, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao…

Tham quan triển lãm, các đại biểu cũng được tìm hiểu thêm thế mạnh và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của mỗi địa phương, chẳng hạn như hạt điều Bình Phước, ca cao, bưởi của tỉnh Đồng Nai; mãng cầu, dưa lưới, bánh tráng muối ớt của Tây Ninh…

NHÓM PV THỜI SỰ

 

 

.
.
.