Đi dân nhớ, ở dân thương

Thứ Năm, 24/11/2022, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Bà Rịa đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn liền với yêu cầu của công tác huấn luyện và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng tự vệ TP. Bà Rịa tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng tự vệ TP. Bà Rịa tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

TP. Bà Rịa là trung tâm hành chính-chính trị tỉnh, có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định phải đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực tự cường trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thượng tá Trần Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Bà Rịa dẫn chúng tôi tham quan một buổi huấn luyện tập trung của Đại đội cối 82 (Tiểu đoàn Sông Dinh, Ban CHQS TP. Bà Rịa). Gần 11 giờ trưa, trời nóng hầm hập, mồ hôi thấm đẫm trên lưng, song những sĩ quan dự bị vẫn hăng say luyện tập từng đề mục, khoa mục huấn luyện. Tuy phần lớn trong số họ đã rời quân ngũ đã lâu nhưng các động tác lấy đường ngắm của bài bắn súng, ném lựu đạn hay bài tập chiến thuật được thực hiện một cách mạch lạc, nhuần nhuyễn.

Theo Thượng tá Trần Văn Chiến, trong các mùa huấn luyện, Ban CHQS thành phố đều chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Việc huấn luyện được kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót. Khi lên lớp, chiến sĩ nghe giảng, nắm nội dung cơ bản, trao đổi, thực hiện "học mới, ôn cũ". Giáo viên truyền đạt ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, biết kết hợp với hình ảnh trực quan minh họa cho bài giảng.

Nhằm tạo sự đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS thành phố còn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội để giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Nhờ đó, trong năm 2022, công tác huấn luyện dân quân tự vệ và tập huấn, huấn luyện, kiểm tra SSCĐ của lực lượng dự bị động viên đều đạt 100% chỉ tiêu.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, LLVT TP. Bà Rịa đã huy động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường; xây dựng 1 “Nhà tình nghĩa quân-dân” và tặng 80 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.
Hiện LLVT thành phố đã xây dựng bộ đội địa phương đạt 109,09 % so với biên chế; dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; dân quân tự vệ đạt 1,94 % so với dân số, bảo đảm tốt cho công tác lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Gắn bó nghĩa tình với nhân dân

Nhằm tăng cường mối quan hệ quân-dân, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Bà Rịa luôn quan tâm triển khai công tác dân vận một cách có chiều sâu, với phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Điển hình là các hoạt động phối hợp chính quyền địa phương dọn vệ sinh môi trường; vận động tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây tặng "Nhà tình nghĩa quân-dân"; tặng quà cho hộ nghèo dịp lễ, Tết..

Gần đây nhất, cuối tháng 10, Ban CHQS TP Bà Rịa đã bàn giao "Nhà tình nghĩa quân-dân" cho gia đình bà Phạm Tú Anh (tổ 4, ấp Phước Hữu, xã Long Phước). Căn nhà cấp 4, có diện tích 60m2, với tổng chi phí 90 triệu đồng do Ban CHQS TP Bà Rịa vận động các cá nhân, DN trên địa bàn tài trợ.

“Nếu không có sự quan tâm của Ban CHQS thành phố và các nhà hảo tâm, gia đình không biết đến bao giờ mới có thể xây được nhà để ở. Tình cảm này chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên”, bà Tú Anh xúc động nói.

Thượng tá Dương Xuân Hùng, Chính trị viên Ban CHQS TP. Bà Rịa cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Bà Rịa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương phấn đấu thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tích cực chăm lo cho nhân dân, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình, thắng lợi vẻ vang” của LLVT Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.