ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11

Khai thác tốt tiềm năng để phát triển du lịch

Thứ Năm, 10/11/2022, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/11, tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến diễn ra đầu tháng 12), các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của cử tri về phát triển du lịch, văn hóa, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cử tri Nguyễn Quốc Hùng (phường 4, TP. Vũng Tàu) kiến nghị cần xây dựng các bãi đậu, đỗ xe đáp ứng  nhu cầu phát triển du lịch của TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG
Cử tri Nguyễn Quốc Hùng (phường 4, TP. Vũng Tàu) kiến nghị cần xây dựng các bãi đậu, đỗ xe đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

Phát triển thêm các loại hình thu hút du khách

Quan tâm đến phát triển du lịch, cử tri Ngô Lương Kim (KP.Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho rằng, ngành du lịch tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh để thu hút khách du lịch. Xu hướng hiện nay của du khách là ưa chuộc các loại hình du lịch sinh thái, tham quan, tâm linh, văn hóa. Riêng huyện Long Điền cần phối hợp Sở Du lịch lập phương án tổ chức Lễ hội Dinh Cô theo hướng vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống nhưng phải hấp dẫn để thu hút khách du lịch, tạo thương hiệu cho ngành du lịch tỉnh; đồng thời thực hiện trùng tu các di tích văn hóa.

Cho rằng Công viên Bà Rịa vẫn chưa khai thác hết công năng, cử tri Nguyễn Văn Sơn (tổ 4, KP.3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) đề nghị cơ quan chức bảo đảm an ninh trật tự, làm các sân khấu nhỏ, các khu chức năng để tổ chức các hoạt động cũng như vui chơi của người dân, du khách nhằm khai thác hết hiệu quả của công viên.

Phản ánh việc cuối tuần, lượng du khách đổ về TP. Vũng Tàu đông nhưng do thiếu bãi đậu xe nên có tính trạng xe ô tô đậu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây tắc nghẽn giao thông, cử tri Nguyễn Quốc Hùng (phường 4) đề xuất chính quyền TP. Vũng Tàu cần nghiên cứu, có chủ trương xây dựng thêm các bãi đậu xe đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của thành phố.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
PHÁT TRIỂN TP. VŨNG TÀU THÀNH 
TRUNG TÂM DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO
Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Do vậy, cả hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải nỗ lực vào cuộc, cân đối nguồn lực để đáp ứng và thực hiện mục tiêu này.
Để đạt mục tiêu trên, việc kết nối hạ tầng là rất quan trọng. Trong đó, việc kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về TP. Vũng Tàu sẽ tạo ra điều kiện phát triển du lịch của thành phố. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố; nhanh chóng đầu tư bãi đậu xe cùng các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ du lịch.
TP. Vũng Tàu chưa có quảng trường để tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch đông người; tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên vào dịp cuối tuần, dịp lễ… Do đó, thành phố cần tập trung chỉnh trang đô thị, tạo ra không gian hoạt động cho người dân, thay đổi bộ mặt của thành phố du lịch để phát triển bền vững và khác biệt. 

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cử tri Ngô Lương Kim (KP.Long Tân, TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, định hướng phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành Trung tâm kinh tế biển quốc gia. Điều đó cho thấy Bà Rịa-Vũng Tàu có vị trí quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Vì vậy, cần nâng cao và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ để tỉnh phát triển xứng tầm với sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Cử tri Ngô Lương Kim đề nghị tỉnh cần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); sớm hoàn thành xây dựng cầu Phước An và tạo ưu đãi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng vùng Cái Mép hạ để khai thác Cảng Cái Mép thành cảng trung chuyển quốc tế xứng tầm với tiềm năng.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần quan tâm đến 2 yếu tố quan trọng gồm: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải nghiên cứu sao phù hợp và nhận được sự đồng thuận của người dân; đẩy nhanh khâu kêu gọi thiết kế, thẩm định thiết kế, bởi nhiều dự án đã có kế hoạch nhưng khi kêu gọi thiết kế, thẩm định thiết kế còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc triển khai đầu tư.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.