Biểu dương 299 cán bộ Mặt trận tiêu biểu trong toàn quốc

Chủ Nhật, 27/11/2022, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 299 cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu, đại diện cho 10.599 xã, phường, thị trấn và gần 100.000 Ban Công tác Mặt trận trên cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ có nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022

Trong giai đoạn 2017-2022, vượt qua những khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, tiếp tục thực hiện tốt 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, trong đó có nhiều tấm gương sáng của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Theo đánh giá của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đã năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức vận động, với phương châm biến không thành có, biến khó thành dễ, để huy động các nguồn lực xã hội và tổ chức, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự hội nghị này cũng như nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động của MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận gắn chặt với cơ sở, cộng đồng dân cư, coi đây là yếu tố sống còn của công tác Mặt trận.

Cán bộ làm công tác Mặt trận cần chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, xuống tận làng, bản, thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, dòng họ, cá nhân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những chế độ, chính sách phù hợp để động viên, khích lệ cán bộ làm công tác Mặt trận tại cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 63 đại biểu; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 236 đại biểu.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ông Vũ Văn Chương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 5, TP.Vũng Tàu.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ông Vũ Văn Chương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 5, TP.Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những đóng góp tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022.

Ông Vũ Văn Chương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 5, TP.Vũng Tàu; ông Võ Minh Cường, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ; bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022.

                                                                            CẨM NHUNG

 

;
.