Báo Yên Bái là một trong những cơ quan tiên phong chuyển đổi số của tỉnh

Thứ Sáu, 04/11/2022, 17:00 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long khẳng định điều này tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên (5/11/1962 - 5/11/2022), tổ chức sáng 4/11.

Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Cờ lưu niệm tặng Báo Yên Bái.
Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Cờ lưu niệm tặng Báo Yên Bái.

Ông Tạ Văn Long chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Yên Bái đạt được trong những năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá, Báo Yên Bái đã đa dạng hóa cách thức truyền tải thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau, thường xuyên cập nhật các chương trình lên các kênh, nền tảng số, mạng xã hội. Qua đó đã mở rộng phạm vi, đối tượng tuyên truyền, thu hút số lượng độc giả ngày càng tăng ở cả trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Ông Tạ Văn Long yêu cầu trong thời gian tới, Báo Yên Bái cần phát huy vị thế của báo chí cách mạng, giữ vững vai trò, chức năng định hướng dư luận. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, quản lý; thường xuyên cập nhật, đổi mới, sáng tạo trong cách thức truyền tải thông tin, tuyên truyền để lan tỏa thông tin sâu rộng, tạo ra sản phẩm báo chí chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu thông tin thời đại 4.0...

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Trước đó, trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn khẳng định: Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau (Báo Yên Bái, Báo Nghĩa Lộ, Báo Hoàng Liên Sơn), Báo Yên Bái đã không ngừng phát triển, trưởng thành.

Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Báo hiện có 3 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử và truyền hình Internet. Trong đó, báo vùng cao in song ngữ Việt - Mông, báo điện tử và truyền hình Internet cập nhật thường xuyên, liên tục, thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo Yên Bái đã phát triển các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube; triển khai nhiều thể loại báo chí mới, đa phương tiện…

Với nỗ lực và thành tích đạt được qua các thời kỳ trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Yên Bái đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Báo Yên Bái.
Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Báo Yên Bái.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long trao tặng cán bộ, viên chức, người lao động Báo Yên Bái Cờ lưu niệm mang dòng chữ: “Đoàn kết - Trung thành - Sáng sạo - Phát triển”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân của Báo Yên Bái có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của tỉnh. Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

;
.