TP.Bà Rịa chú trọng xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 07/10/2022, 15:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/10, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tham dự hội nghị.

10 năm qua, TP.Bà Rịa đã tổ chức quán triệt và triển khai thực đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và đạt kết quả toàn diện. Cùng với đó, thành phố đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định.

Hàng năm, TP.Bà Rịa đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,95% so với dân số. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thực hiện có nền nếp đạt hiệu quả thiết thực; công tác huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu…

Thời gian tới, Thành ủy Bà Rịa chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng hoàn thiện, vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống; chủ động ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn và xử lý tốt những vụ việc phức tạp, không để tạo thành “điểm nóng”.

Bà Nguyễn Thị Yến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Yến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả TP.Bà Rịa đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bà Nguyễn Thị Yến đề nghị TP.Bà Rịa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Đồng thời, TP.Bà Rịa cần làm tốt hơn nữa công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với quốc phòng- an ninh.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao giấy khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã được khen thưởng.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

 

;
.