Huyện Long Điền:

Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội vượt kế hoạch

Thứ Sáu, 07/10/2022, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 7/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, 9 tháng năm 2022, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy chủ trì; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lâm Văn Hồng, Phó Bi thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.
Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy (giữa); Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lâm Văn Hồng, Phó Bi thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì hội nghị.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại-dịch vụ hơn 15.148 tỷ đồng, đạt 89,6% kế hoạch, tăng 49,7% so với cùng kỳ. Toàn huyện đón gần 1,4 triệu lượt khách (tăng 50,12% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 398,6 tỷ đồng).

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 464 tỷ đồng, đạt 61,6% so với kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 19/9 hơn 349 tỷ đồng, đạt 54,78% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước 1.183,3 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm.

9 tháng đầu năm, huyện Long Điền đón gần 1,4 triệu lượt du khách. Trong ảnh: Du khách vui chơi tại Long Hai Channel Beach Resort, thị trấn Long Hải.
9 tháng đầu năm, huyện Long Điền đón gần 1,4 triệu lượt du khách. Trong ảnh: Du khách vui chơi tại Long Hai Channel Beach Resort, thị trấn Long Hải.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn huyện đã kết nạp 115 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; thành lập 1 tổ chức đảng và phát triển 3 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Hoạt động văn hóa-xã hội, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. 

3 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, và các cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nghị quyết của tỉnh về giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trong khai thác thủy sản; chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính...

Tin, ảnh: MINH THANH-NHẬT LINH

 

;
.