Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh giai đoạn 2022-2025

Thứ Tư, 31/08/2022, 10:25 [GMT+7]
In bài này
.

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức chấm và trao giải 2 đợt. Đợt 1: Từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (căn cứ theo dấu bưu điện); Đợt 2: Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2025 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Tổ chức Cuộc thi vừa ban hành Quyết định số 02-QĐ/BTC về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn thể lệ cuộc thi.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 25/8/2022)

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, ngày 31/3/2022. Ảnh: PHÚC LƯU.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, ngày 31/3/2022. Ảnh: PHÚC LƯU.

Điều 1: Tên gọi và thời gian

Tên gọi: Cuộc thi sáng tác, quảng bả các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

- Thời gian: Cuộc thi được phát động từ tháng 8/2022 đến ngày 31/3/2025 trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức chấm và trao giải 2 đợt:

+ Đợt 1: Từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (căn cứ dấu bưu điện).

+ Đợt 2: Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2025 (căn cứ dấu bưu điện).

Điều 2: Mục đích, yêu cầu

-    Tuyên truyền sâu rộng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào đời sống, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; phát hiện, tôn vinh, cổ vũ những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác trong lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-    Thông qua Cuộc nhằm cổ vũ, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-    Ca ngợi làm nổi bật giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, khẳng định, mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Quảng bá rộng rãi các tác phẩm vãn học, nghệ thuật, báo chí đạt chất lượng tốt, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng, tạo phong trào học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Ảnh: HÀN GIANG
Cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Ảnh: HÀN GIANG

Điều 3: Đối tượng tham gia

-     Phóng viên, văn nghệ sỹ, các cây viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nhân dân sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

-     Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký hưởng ứng Cuộc thi nhưng không được tham gia gửi các tác phẩm dự thi.

Điều 4: Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

*     Đối với Báo chí: gồm các thể loại tin, ảnh, bài phản ánh, phóng sự, ghi nhanh, chính luận, ký... viết về chủ đề trên được xem xét, chấm giải là những tác phẩm được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 8/2022 đến ngày 31/3/2025; tác phẩm ghi rõ tên thật của tác giả, nhóm tác giả, phương tiện thông tin đại chúng và ngày, tháng, năm đã đăng, phát; tác phẩm phát thanh và truyền hình nộp đầy đủ bản thuyết minh, băng, đĩa ghi hình, tiếng hoàn chỉnh.

*     Đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, có 4 loại hình:

-     Văn học: Các sáng tác chưa được đăng trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Tác phẩm được in trên 01 mặt giấy, độ dài văn xuôi không quá 3.500 chữ/tác phẩm; thơ dài không quá 50 câu.

-     Nhiếp ảnh: tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp tại địa phương Bà Rịa-Vũng Tàu, chưa tham gia triển lãm và được giải từ cấp tỉnh trở lên. Khổ ảnh 25x38 cm, vuông 30x30 cm.

-     Âm nhạc: tác phẩm chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích các tác giả gửi kèm đĩa CD.

-     Sân khấu và múa: các tác phẩm chưa công bố, biểu diễn ở cấp tỉnh trở lên. Khuyến khích tác giả gửi kèm đĩa CD.

Lưu ý:

+ Những tác phẩm mang tính chất hư cấu, nộp chậm đều không được chấm giải.

+ Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tham dự tối đa 03 tác phẩm mỗi đợt và có thể tham gia cả 02 đợt.

+ Thời gian gửi tác phẩm tham dự thi từ tháng 8/2022 đến ngày 31/3/2025 (thời gian chốt danh sách tác phẩm tham dự Đợt 1: Từ tháng 8/2022 đến hết ngày 31/3/2023-căn cứ dấu bưu điện; Đợt 2: Từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/3/2025-căn cứ dấu bưu điện).

Ông Nguyễn Quang Phi (bìa trái), đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu chia sẻ về việc học Bác ở ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Ảnh: HUYỀN TRANG
Ông Nguyễn Quang Phi (bìa trái), đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu chia sẻ về việc học Bác ở ý chí tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Ảnh: HUYỀN TRANG

Điều 5: Tiêu chí tuyển chọn các tác phẩm

Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt giải là những tác phẩm thể hiện chân thực tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là những tác phẩm viết về người thật, việc thật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chất lượng tốt. Những tác phẩm này phải có tính phát hiện, tính chân thực cao, ghi nhận những tấm gương người tốt, việc tốt; những lối sống đẹp, giản dị; những sáng kiến mới, cách làm mới... của những tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị đem lại hiệu quả tích cực trong phấn đấu, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoặc phê phán những tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, đi ngược lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. 

Điều 6: Giải được trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải (Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được trao một giải thưởng cho tác phẩm được chấm giải cao nhất). Tác giả và nhóm tác giả đạt giải thưởng được cấp Giấy chứng nhận Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, kèm theo tiền thưởng.

Điều 7: Ban Giám khảo gồm các đồng chí là lành đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các nhà báo, văn nghệ sỹ có uy tín của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Đình Tường, xã Bình Giã (thứ 2 từ phải qua) và cô Dương Thị Mỹ Lệ, giáo viên Trường THCS Quang Trung (thứ 2 từ trái qua) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG
Ông Nguyễn Đình Tường (thứ 2 từ phải qua), ngụ xã Bình Giã và bà Dương Thị Mỹ Lệ, giáo viên Trường THCS Quang Trung (thứ 2 từ trái qua) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Điều 8: Cơ cấu và trị giá giải thưởng

*    Đối với giải thưởng tác phẩm báo chí mỗi đợt:

-     02 giải A: Trị giá 25.000.000đ/giải;

-     03 giải B: Trị giá 20.000.000đ/giải;

-     03 giải C: Trị giá 15.000.000đ/giải;

-     10 giải khuyến khích: Trị giá 5.000.000đ/giải.

*     Đối với giải thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật mỗi đợt:

-     02 giải A: Trị giá 25.000.000đ/giải;

-     03 giải B: Trị giá 20.000.000đ/giải;

-     03 giải C: Trị giá 15.000.000đ/giải;

-     10 giải khuyến khích: Trị giá 5.000.000đ/giải.

Điều 9: Địa điểm gửi tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức giải (qua Ban Tuyên giáo Tinh ủy, số 198 đường Bạch Đằng, Khu A, Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh).

Sau ngày 31/3 (mỗi đợt), Tổ thư ký sẽ lập danh sách và gửi tác phẩm cho Ban giám khảo tiến hành chấm giải.

Lễ trao giải đợt 1 và tổng kết trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2023 và năm 2025.

Điều 10: Căn cứ kết quả chấm giải, Ban Tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) lập Tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng Giải thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.

Điều 11: Kinh phí tổ chức giải do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất Tỉnh ủy cấp, gồm: Kinh phí giải thưởng, kinh phí tổ chức phát động, kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, in ấn tài liệu và lễ trao thưởng.

;
.