Phối hợp phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn đóng quân

Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/8, tại Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân do Đại tá Đỗ Đình Toán, Trưởng Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, mất an toàn, phòng chống ma túy, mua bán người.

Đại tá Đỗ Đình Toán, Trưởng Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân phát biểu kết luận buổi kiểm tra.
Đại tá Đỗ Đình Toán, Trưởng Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Lữ đoàn 171 đóng quân trên địa bàn TP. Vũng Tàu, trải dọc các phường Thắng Nhất, Rạch Dừa, 10 và 11. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 171 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thường xuyên nắm, trao đổi thông tin, quản lý tội phạm, tình hình tệ nạn xã hội và quản lý quân nhân về sinh sống trên địa bàn. Lữ đoàn 171 cũng đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị; quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về tác hại của ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, cờ bạc... Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật.

Đại tá Đỗ Đình Toán yêu cầu Lữ đoàn 171 cần tiếp tục kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, quản lý kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy của bộ đội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quân nhân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN

;
.