Nhân rộng mô hình hay trong tập hợp thanh niên

Thứ Ba, 23/08/2022, 19:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/8, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về chương trình công tác và kinh phí hoạt động năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, 8 tháng đầu năm 2022, Tỉnh Đoàn, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Thiếu tỉnh đã sử dụng hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự chủ, đạt tỷ lệ giải ngân 43%; hơn 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí không tự chủ, đạt tỷ lệ giải ngân 29% cho việc tổ chức các phong trào, hoạt động thanh thiếu niên, nhờ đó đạt 10/14 chỉ tiêu chương trình kế hoạch năm.

Dự kiến trong năm 2023, các hoạt động Đoàn - Hội - Đội sẽ thu hút được 37.600 lượt thanh, thiếu nhi tham gia với 7 chuỗi hoạt động lớn và hơn 40 chương trình hoạt động thanh niên. Tổng kinh phí thực hiện hơn 7,1 tỷ, trong đó, kinh phí thực hiện các hoạt động bổ sung thêm, ngoài định mức phân bổ là hơn 3,1 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đánh giá cao các hoạt động của tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Tỉnh Đoàn cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VII; phối hợp cấp ủy các địa phương kiện toàn tổ chức Đoàn; rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ chưa đạt để tập trung thực hiện; quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho ĐVTN; nhân rộng mô hình hay trong tập hợp thanh niên.

MAI NGỌC

;
.