Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Thứ Năm, 21/07/2022, 10:47 [GMT+7]
In bài này
.

 

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu dâng hương trước Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương trước Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 21/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng Tượng đài Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương trước Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương trước Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tham dự lễ viếng về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước tượng đài, Đoàn kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của chị.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Sau lễ viếng, Đoàn đã thắp hương và tham quan Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.  

 Tin, ảnh: TUẤN VŨ

 

;
.