KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Lê Hoàng Hải được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 15/07/2022, 08:55 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/7, với 51/52 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 98,07%, ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải (thứ hai từ phải qua) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Quốc Khánh (thứ 2 từ trái qua) được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026).
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải (thứ hai từ phải qua) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Quốc Khánh (thứ 2 từ trái qua) được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026).
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm ky 2021-2026.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và chức danh Ủy viên UBND tỉnh (Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026).
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Hoàng Hải sinh ngày 4/10/1974, quê quán: TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Thương mại và Kinh doanh, tiếng Anh trình độ C; Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lê Hoàng Hải sinh ngày 4/10/1974, quê quán: TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Thương mại và Kinh doanh, tiếng Anh trình độ C; Cao cấp lý luận chính trị.

PHÚC LƯU - BẢO KHÁNH

 

;
.