Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan

Chủ Nhật, 24/07/2022, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/7, tại thủ đô Bangkok, trước khi kết thúc chuyến công tác tại Thái Lan, Đoàn công tác tỉnh BR-VT do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khẳng định, hiện có nhiều tỉnh kết nghĩa giữa Việt Nam và Thái Lan, đây là cơ chế hợp tác quan trọng thúc đẩy hợp tác cấp địa phương về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội…, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đồng thời nhấn mạnh, sau 2 năm đại dịch COVID-19, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương tiên phong chủ động có chuyến công tác làm việc tại Thái Lan. Đại sứ Phan Chí Thành hy vọng, với vai trò cầu nối sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rayong để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. 

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đại sự quán Việt Nam đã hỗ trợ Đoàn công tác các thủ tục khi đến Thái Lan và tham gia Đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các buổi làm việc với Tập đoàn SCG và Chính quyền tỉnh Rayong. Đồng thời, thông tin tình hình Đoàn làm việc trong thời gian công tác tại Thái Lan với kết quả đạt được đúng với mục đích, yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ mong muốn gắn kết và đẩy mạnh trao đổi về các nội dung mà SCG quan tâm, tìm hiểu thêm các nhà đầu tư khác của Thái Lan, cũng như hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị với tỉnh Rayong, vì đây là địa phương có sự tương đồng về thế mạnh và tiềm năng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Thọ hy vọng, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc kết nối và ký kết với tỉnh Rayong, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và tăng cường giao lưu văn hóa.

 Trước đó, ngày 22/7, tại tỉnh Chonburi, Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Tập đoàn Amata.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm Tập đoàn Amata. Ông Vikrom Kromadit giới thiệu với đoàn tổng quan về chiến lược đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Amata tại Thái Lan, Việt Nam, Lào và Myanmar. Trải qua 47 năm từ khi thành lập (năm 1975), đến nay, Tập đoàn Amata đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, các thành phố thông minh, đô thị dịch vụ, các công ty tiện ích xã hội. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành với Amata và các đối tác chính của tập đoàn khi hoạt động kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp của Tập đoàn Amata và đánh giá cao Tập đoàn Amata trong các lĩnh vực hoạt động tại Thái Lan cùng các nước khác trong vực ASEAN. Giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đóng góp đáng kể cho GDP của Thái Lan. Đồng thời, có định hướng phát triển bền vững thông qua xây dựng các thành phố thông minh của Amata, đây cũng là nội dung mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Amata cùng các đối tác của tập đoàn thực hiện đúng theo quy định về đầu tư tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hy vọng Tập đoàn Amata sẽ ngày càng thành công hơn nữa.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, Đoàn công tác tỉnh đã đi khảo sát mô hình KCN Amata City Chonburi nằm trong Hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan.

THẾ PHỤNG

(Sở Ngoại vụ tỉnh BR-VT)

;
.