Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Thứ Ba, 12/07/2022, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/7, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Các cựu chiến binh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
Các cựu chiến binh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ bờ cõi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng 190 lá cờ Tổ quốc cho UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ban Liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng 190 lá cờ Tổ quốc cho UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Ban Liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao tặng 190 lá cờ Tổ quốc cho UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ông Đặng Đình Sớm, Chủ tịch Hội CCB xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, Trưởng Ban Liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Ban Liên lạc được thành lập ngày 20/4/2018, với 49 hội viên đã từng tham gia làm nhiệm vụ, chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Về thăm lại chiến trường xưa”, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.854 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có trên 1.600 liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

 

;
.