TRUNG TÂM DỊCH VỤ HẬU CẦN - KỸ THUẬT ĐẢO SINH TỒN

Điểm tựa tin cậy giữa biển xa

Thứ Tư, 22/06/2022, 21:06 [GMT+7]
In bài này
.

Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 Hải quân (phường 12, TP.Vũng Tàu) quản lý được coi là “thủ phủ” cứu hộ, cứu nạn trên biển, là chỗ dựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

 Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân.

Chúng tôi đến Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn đúng lúc cán bộ, nhân viên chuẩn bị tiếp nhận và khắc phục sự cố bị gãy trục các đăng khi đang đánh bắt trên biển của tàu cá BĐ 95662 TS (tỉnh Bình Định). Tàu vừa được kéo cập bến, Đội sửa chữa của Trung tâm đón ngư dân lên đảo, bố trí vị trí nơi neo đậu. Đội Kỹ thuật nhanh chóng khảo sát, khắc phục sự cố này một cách nhanh nhất, giúp tàu tiếp tục hành trình.

Không chỉ sửa chữa, Trung tâm còn cung cấp miễn phí cho tàu cá BĐ 95662 TS một tủ thuốc y tế với các loại thuốc thông thường, 100 lít nước ngọt và những lá cờ Tổ quốc.

Lau vội những giọt mồ hôi mặn chát trên khuôn mặt rám nắng, ông Lê Công Chương (thuyền trưởng tàu BĐ 95662 TS) rối rít cám ơn cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần – kỹ thuật đảo Sinh Tồn và chia sẻ: “Là những ngư dân khai thác thủy sản khu vực quanh đảo Sinh Tồn, chúng tôi rất yên tâm bởi mỗi khi tàu gặp sự cố là cán bộ, nhân viên Trung tâm hậu cần – kỹ thuật đảo Sinh Tồn sẵn sàng giúp đỡ”, ông Chương xúc động nói.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân, xuất phát từ nhu cầu sửa chữa tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Tiền Giang, An Giang, Bình Thuận, Bình Định… chẳng may bị hỏng hóc khi đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Cuối tháng 11/2016, Hải đoàn 129 Hải quân  đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật tại đảo Sinh Tồn.

Nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa, thay thế vật liệu tàu cá, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, giữ vững môi trường hòa bình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư khai thác đánh bắt hải sản.

Ngoài ra, đảo Sinh Tồn có vị trí chiến lược phòng thủ quan trọng trong toàn hệ thống quần đảo Trường Sa. Do đó, Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cũng được đầu tư hiện đại với quy hoạch tập trung rộng hơn 3,6 ha, sâu gần 5m, đầy đủ cơ sở hạ tầng như đèn chiếu sáng, bờ kè dài vững chắc. Trung tâm có thể tiếp nhận đến 100 ghe tàu của ngư dân vào trú tránh bão và sửa chữa.

Để hoạt động ứng cứu, giúp đỡ kịp thời ngư dân trên biển có hiệu quả, bảo đảm an toàn, hàng năm, Hải đoàn 129 Hải quân đều cử cán bộ đi tập huấn về công tác tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện phương án cứu nạn, khắc phục sự cố của các tàu cá. Trung bình mỗi năm Trung tâm tiếp nhận, che chắn, bảo vệ cho hơn 300 lượt tàu cá và gần 4.000 lượt ngư dân vào neo đậu, tránh, trú an toàn.

Với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 Hải quân, được nhận nhiệm vụ ra đảo Sinh Tồn là niềm vinh dự, tự hào. “Càng thương ngư dân bao nhiêu, chúng tôi lại càng ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa tàu cá, cung cấp xăng dầu, ngư cụ cho bà con”, Trung úy Phạm Huy Quân, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn nói.

Theo ông Hồ Lữ Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Sinh Tồn, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 Hải quân giữa biển xa là minh chứng cụ thể sự lan tỏa của Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ bà con ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.