Huyện Đoàn Châu Đức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

Thứ Bảy, 11/06/2022, 11:11 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/6, tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hè và phát động triển khai chương trình “Tuổi trẻ Châu Đức tiên phong chuyển đổi số” năm 2022. Hơn 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã tham dự.

Huyện Đoàn Châu Đức ra quân các đội hình tình nguyện tại lễ khai mạc.
Huyện Đoàn Châu Đức ra quân các đội hình tình nguyện tại lễ khai mạc.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của huyện Châu Đức diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2022 với các phần việc như: vận động tối thiểu 70% đoàn viên, hội viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên (có căn cước công dân) có tài khoản ngân hàng cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; vận động tối thiểu 60% cơ sở kinh doanh ở các địa phương đăng ký và vận hành điểm thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức quét mã QR; vận động tối thiểu 10.000 người dân đăng ký mới tài khoản ngân hàng và tải, sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Anh Lê Thiên Quang, Phó Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức trao quyết định thành lập Chi Đoàn Công ty TNHH CM.
Anh Lê Thiên Quang, Phó Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức trao quyết định thành lập Chi Đoàn Công ty TNHH CM.

Tại lễ ra quân, Huyện Đoàn đã ra mắt 3 đội hình thanh niên tình nguyện hè gồm: Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng. Dịp này, Huyện Đoàn cũng trao quyết định thành lập Chi Đoàn Công ty TNHH CM (KP. Hồng Lan, TT. Ngãi Giao) với 9 đoàn viên; thành lập 16 tổ công nghệ số cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên TT. Ngãi Giao tuyên truyền, vận động tiểu thương chợ Ngãi Giao tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.
Đoàn viên thanh niên TT. Ngãi Giao tuyên truyền, vận động tiểu thương chợ Ngãi Giao tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, đi vận động các cơ sở kinh doanh tại chợ Ngãi Giao đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời, vận động người dân xung quanh chợ đăng ký, mở tài khoản ngân hàng, tải và sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Tin, ảnh: MAI NGỌC

 

;
.