HỘI CCB HUYỆN LONG ĐIỀN

Xây tặng, sửa chữa 11 căn nhà Nghĩa tình đồng đội

Thứ Sáu, 24/06/2022, 20:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Điền tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cùng 150 đại biểu đại diện cho 1.152 hội viên CCB trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào thi đua được cán bộ, hội viên hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Đặc biệt, các cấp hội đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; sửa chữa và xây mới 11 căn nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 550 triệu đồng; ủng hộ lương thực, thực phẩm trị giá hơn 400 triệu đồng cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Long Điền phấn đấu 100% cán bộ các cấp Hội được tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác; 100% các cấp Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu” và gia đình CCB đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”,...

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện Long Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 ủy viên và bầu 14 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; ông Phan Văn Cung được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dịp này, UBND huyện Long Điền khen thưởng cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2017-2022. 

NHUNG HOA

;
.