Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Thứ Ba, 21/06/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã TXCT TP. Bà Rịa và huyện Châu Đức.

Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa TXCT huyện Châu Đức.
Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa TXCT huyện Châu Đức.

Tại buổi TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Ba.

Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: cần sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường hẻm nội thị tại KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh (TP. Bà Rịa) để người dân khu vực đông dân cư trên tuyến QL51 lưu thông bảo đảm an toàn giao thông; có biện pháp quản lý, giám sát định hướng không gian mạng; giải pháp căn cơ bảo đảm giá thành nông nghiệp ổn định, tránh tình trạng “được mùa thì mất giá” cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ quan tâm đến vấn đề cải cách SGK. Cử tri cho rằng việc cải cách SGK đang bất nhất, thay đổi liên tục gây lãng phí rất lớn, đồng thời kiến nghị có chính sách phát miễn phí SGK cho con em hộ nghèo, thu nhập thấp.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và cho biết sẽ tổng hợp gửi đến Quốc hội khóa XV và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG - NGỌC BÍCH

 
;
.