Cử tri hiến kế phát triển du lịch

Thứ Sáu, 10/06/2022, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó đáng chú ý nhất là ý kiến về khai thác tiềm năng sông, hồ để phát triển du lịch.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin với cử tri Vũ Thọ Hưng (KP2, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về dự án cải tạo hồ Bàu Sen, TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin với cử tri Vũ Thọ Hưng (KP2, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về dự án cải tạo hồ Bàu Sen, TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

Tạo nhiều sản phẩm du lịch

Cử tri Trần Huy Dũng (tổ 3, khu phố 7, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) cho rằng, Bà Rịa là thành phố có sông Dinh chảy qua. Hiện nay, các công trình cải tạo sông Dinh đang được triển khai, làm tổng thể cảnh quan hai bên bờ dưới sông đẹp, thơ mộng. Tuy nhiên, để khơi dậy tiềm năng sông Dinh, trong quy hoạch, tôn tạo lòng sông, cảnh quan ven bờ cần hướng tới khai thác kinh doanh du lịch.

Cử tri Dũng cũng gợi ý thêm nên tổ chức các sự kiện như lễ hội trái cây, lễ hội hoa hai bên vỉa hè dọc theo bờ sông tạo cảnh trên bến dưới thuyền cho người dân thưởng lãm, qua đó cũng thu hút khách du lịch.

Để tạo thêm sản phẩm du lịch cho TP. Vũng Tàu, cử tri Vũ Thọ Hưng (KP2, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) kiến nghị về việc sớm khởi công dự án cải tạo Hồ Bàu Sen bởi nơi đây là “lá phổi” xanh của thành phố, thu hút du khách đến ngắm cảnh.

Cử tri Nguyễn Đình Mai (KP4, phường Thắng  Tam, TP. Vũng Tàu) cho rằng cần nhanh chóng thu hồi hơn 28ha đất Bãi Sau để tiến hành những công việc tiếp theo về đầu tư, phát triển du lịch, đưa khu vực Bãi Sau trở thành điểm nhấn về du lịch của thành phố.

Xử lý ô nhiễm môi trường

Cử tri Lê Văn Quang (thôn 6, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác thải của 2 xã Bình Giã và Bình Trung. Cử tri đề nghị nên có hướng xử lý để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Cử tri Bùi Kiêm Điểm (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ), bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường tại ấp 4 liên quan đến bãi rác Tóc Tiên chưa cải thiện. Người dân tại ấp 4 cũng không đồng ý việc mở rộng 37ha của bãi rác Tóc Tiên vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, cuộc sống người dân. Trường hợp mở rộng, cử tri Điểm đề xuất di dời người dân ấp 4 và một số hộ dân lân cận để tránh ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Cử tri Lại Văn Quyền (838, Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) phản ánh ven kênh Rạch Bà nhiều rác ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Đề nghị địa phương làm lại bờ kè, nạo vét kênh rạch cho sạch sẽ, trồng thêm cây xanh ven kênh để tạo không khí trong lành.

Hóa đơn tiền điện mẫu mới ghi thông tin không rõ

Cử tri Nguyễn Văn Tiến (ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ)  cho biết, so với hóa đơn thu tiền điện cũ, hóa đơn thu tiền điện theo mẫu mới hiện nay thông tin không rõ ràng. Chẳng hạn, trên hóa đơn thu tiền điện cũ ghi chỉ số điện mới- cũ, sản lượng điện tiêu thụ bao nhiêu, tiền thuế VAT là bao nhiêu… nhưng trong hóa đơn mới chỉ để chung chung, không ghi những số liệu này khiến người dân khó theo dõi chỉ số tiêu thụ điện trong tháng. Cử tri Nguyễn Văn Tiến kiến nghị ngành điện thông tin cho người dân được biết.

Cũng liên quan đến mẫu mới, cử tri Phạm Văn Hóa (ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) cho biết, từ khi gia đình mua thể BHYT theo mẫu mới, khi đi đến trạm y tế khám chữa bệnh không thể nhập được thông tin theo mã trên thẻ mới này, kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét hướng dẫn cho người dân…

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.