Cử tri Côn Đảo mong muốn sớm có điện lưới quốc gia

Thứ Bảy, 11/06/2022, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 11/6, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh; ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo; ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền; ông Ngô Xuân Thành, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT đã tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo (ảnh trên).

Tại hội nghị, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri Côn Đảo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện đến tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh…

Cử tri Lê Thị Kim Hoàng, khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo đề nghị sớm triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia ra đảo.
Cử tri Lê Thị Kim Hoàng, khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo đề nghị sớm triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia ra đảo.

Tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Côn Đảo phản ánh, kiến nghị các vấn đề như: Hiện nay nguồn điện trên đảo không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân. Lúc cao điểm, nguồn điện thường xuyên bị ngắt đột ngột. Do đó cử tri mong muốn sớm triển khai dự án kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra Côn Đảo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri cũng cho biết, huyện Côn Đảo diện tích đất hạn chế nên đề nghị Nhà nước cần triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp trên đảo có điều kiện mua nhà để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cử tri Côn Đảo cũng đề nghị địa phương quan tâm xây mới nhà văn hóa khu dân cư để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri Côn Đảo đã được đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ quan liên quan trao đổi, làm rõ. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp những để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG

 

;
.