71 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Đức được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

Thứ Bảy, 18/06/2022, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/6, Công an huyện Châu Đức tổ chức Lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao quyết định nâng bậc lương Trung tá vượt khung lần 1 cho các cán bộ Công an huyện.
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao quyết định nâng bậc lương Trung tá vượt khung lần 1 cho các cán bộ Công an huyện.

Tại buổi lễ, Công an huyện Châu Đức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 71 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ đến niên hạn. Trong đó, 6 cán bộ được nâng bậc lương Trung tá vượt khung lần 1; 2 cán bộ được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá; 6 cán bộ từ Đại úy lên Thiếu tá và 55 cán bộ được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy, từ Trung úy lên Thượng úy, Thiếu úy lên Trung úy và Thượng sĩ lên Thiếu úy; 2 cán bộ được nâng bậc lương Thượng úy chuyên môn kỹ thuật.

Thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho cán bộ công an huyện.
Thượng tá Nguyễn Nguyện Luân, Trưởng Công an huyện Châu Đức trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho cán bộ công an huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chúc mừng, biểu dương các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Châu Đức mong muốn các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, công tác, chiến đấu, tận tâm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: TÚ ANH - THÁI BÌNH

;
.