HỘI KIẾN TRÚC SƯ TỈNH

Thực hiện tốt tư vấn, phản biện trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch

Chủ Nhật, 15/05/2022, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/5, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Ban Chấp hành Hội KTS tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội KTS tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội KTS tỉnh đã tích cực vận động đội ngũ KTS tham gia, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác tổ chức nhân sự được BCH hội quan tâm kiện toàn; Hội cũng phối hợp cùng Trung ương Hội tổ chức hội thảo, bồi dưỡng chuyên môn cao nhằm giao lưu, học hỏi, bổ sung kiến thức cho hội viên…

Bên cạnh đó, Hội KTS tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch. Hội đã tham gia góp ý và phản biện có hiệu quả 105 đồ án từ quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết, các công trình kiến trúc của các địa phương như: Quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung TP.Vũng Tàu, quy hoạch chung Côn Đảo; các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trồng rừng và khai thác du lịch sinh thái Đất Đỏ, khu Trung tâm đô thị mới Phú Mỹ, phân khu Nam, Bắc Vũng Tàu, khu Công viên văn hóa Bàu Trũng…

Trong chương trình Đại hội, Hội KTS tỉnh đã kết nạp 36 hội viên mới; bầu BCH Hội KTS tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 ủy viên. KTS Nguyễn Đức Lập, Giám đốc Trung tâm quy hoạch xây dựng tỉnh, Phó Chủ tịch Hội KTS tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội KTS tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: VÂN ANH

 
;
.