.

Xử lý nhanh, hiệu quả các vấn đề cấp thiết để phát triển Côn Đảo

Cập nhật: 18:36, 18/04/2022 (GMT+7)
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo.

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, diễn ra chiều 18/4.

Cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra ca chuyển nặng, tử vong nhờ dự báo tốt tình hình và tỷ lệ bao phủ vắc xin cao của huyện Côn Đảo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo trong việc chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân, phối hợp cùng các lực lượng làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng.

Để Côn Đảo phát triển xứng tầm, ông Phạm Viết Thanh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xử lý nhanh, hiệu quả các vấn đề thiết thân cho phát triển Côn Đảo như: điện, nước, nhà máy xử lý rác, dự án liên quan đến đất rừng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong công tác cán bộ, huyện cần thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ và kịp thời chấn chỉnh, luân chuyển, bố trí cán bộ vào vị trí công việc phù hợp để phát huy năng lực. Để có nguồn cán bộ lâu dài cho phát triển Côn Đảo cần bổ sung nguồn cán bộ trẻ, khỏe, có chí hướng phấn đấu từ đất liền ra đảo.

Du khách đến Côn Đảo bằng đường biển, tháng 3/2022.
Du khách đến Côn Đảo bằng đường biển, tháng 3/2022.

Trình bày báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo phân tích, mũi nhọn kinh tế của Côn Đảo là thương mại-dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên hoạt động du lịch của huyện bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, Cảng Bến Đầm đang trong giai đoạn nâng cấp sửa chữa, hạn chế công năng tiếp nhận tàu khách, Cảng hàng không Côn Đảo đã khai thác hết công suất…

Những nguyên nhân trên khiến lượng khách đến Côn Đảo giảm, kéo theo các chỉ tiêu thương mại-dịch vụ đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 516 tỷ đồng, giảm 3,92% so với cùng kỳ. Lượng khách đến Côn Đảo giảm 12,72% so với cùng kỳ, đạt 67.112 lượt khách. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 2,16%. Thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện đã tiêm vắc xin mũi 3 cho 7.424 người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 99%; tiêm 900 mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đạt tỷ lệ 99%. Từ đầu năm đến ngày 12/4, trên địa bàn có 2.001 F0, trong đó 1.994 người đã khỏi bệnh, hiện đang điều trị tại nhà 7 người.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-ĐẠI HẢI

.
.
.