Miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 26/04/2022, 22:06 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ (AHLS), lực lượng vũ trang tỉnh đã, đang tích cực phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, ngành, tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS).

LLVT huyện Đất Đỏ quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu (SN 1931, hy sinh năm 1949) tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.
LLVT huyện Đất Đỏ quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu (SN 1931, hy sinh năm 1949) tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

70 năm tìm kiếm

Những ngày cuối tháng 4, khắp các nẻo đường rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đã thành thông lệ, cứ vào dịp này, ông Nguyễn Văn Đài (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) lại cùng con cháu đến Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ dâng hương tưởng nhớ người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu.

Thắp nén nhang lên phần mộ người anh, ông Đài bùi ngùi nói với các con, cháu: “Nhờ các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh tích cực xác minh, tìm kiếm mà sau hơn 70 năm nằm sâu trong lòng đất, hài cốt của bác đã được đưa về an táng chu đáo ở quê nhà. Anh em, con cháu bất cứ lúc nào cũng có thể ghé nghĩa trang viếng bác”.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu (SN 1931, Xã đội trưởng xã Phước Long Thọ) hy sinh trong một trận chiến với quân địch năm 1949 và được đồng đội chôn cất trên vùng đất thuộc ấp Tân Trung (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) ngày nay. Kể từ ngày nhận giấy báo tử của liệt sĩ Lầu, gia đình luôn trăn trở tìm kiếm hài cốt để đưa về an táng. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm đợi chờ, đến tháng 7/2020, qua thông tin từ các cán bộ lão thành cách mạng, hài cốt của liệt sĩ Lầu mới được LLVT huyện Đất Đỏ quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Liên huyện Long Điền - Đất Đỏ.

Xác minh, chuẩn hóa thông tin

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh lớn. Hàng vạn người con của quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương khác đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, nhằm tri ân công lao to lớn của các AHLS, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh. Đồng thời, phối hợp ban, ngành, đoàn thể tích cực tìm kiếm, quy tập HCLS.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 3.149 thông tin mộ liệt sĩ. Trong đó, 115 thông tin chính xác và đã quy tập được hài cốt liệt sĩ, gồm: 102 hài cốt biết tên và 13 hài cốt không biết tên. Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 và Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trong cả nước xác định thông tin đối với 315 liệt sĩ, qua đó đính chính được 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã như: phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lồng ghép các hội nghị, cuộc họp của nhân dân; cử cán bộ trực tiếp xuống  khu phố, thôn, ấp dự họp kết luận địa bàn, nắm thông tin. Qua đó, góp phần giúp tổ chức, cá nhân nắm, hiểu sâu hơn chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy tập HCLS.

Trải qua hơn 70 năm, những đổi thay về địa hình, địa vật và tác động của thời tiết, khí hậu, khiến cho việc tìm kiếm HCLS gặp vô vàn khó khăn. Mặt khác, một số đồng đội từng tham gia kháng chiến biết hoặc trực tiếp mai táng các liệt sĩ nay đã già hoặc mất khiến việc tổ chức tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

“Bộ CHQS tỉnh thời gian tới sẽ tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đẩy mạnh xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; phối hợp với đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Qua đó, sàng lọc những thông tin chính xác, không trùng lặp, chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh, tìm kiếm, quy tập HCLS”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.