.
KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3 (7/3/2001-7/3/2022)

"Lá chắn thép" trên vùng biển phía Nam

Cập nhật: 16:50, 06/03/2022 (GMT+7)

Từ ngày ra đời đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, trở thành “khắc tinh” của tội phạm trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tuần tra trên biển.
Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tuần tra trên biển.

“Khắc tinh” của tội phạm trên biển

Vùng CSB 3 được thành lập ngày 7/3/2001. Đến ngày 3/10/2014 được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam.

Nhằm kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên biển theo đúng quy định của pháp luật, 21 năm qua, Vùng CSB 3 đã kiểm tra 1.925 lượt tàu thuyền các loại, xử lý 1.347 tàu có hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 7,5 tỷ đồng; bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 101 vụ với 112 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính, phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 289 tỷ đồng.

Đơn cử như: ngày 15/2 vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 140 hải lý về phía Tây Nam, lực lượng chức năng Vùng CSB 3 phát hiện tàu TG 90678 TS (tỉnh Tiền Giang) vận chuyển 110.000 lít dầu D.O nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Đơn vị đã bắt giữ, dẫn giải tàu cùng số dầu trên về TP. Vũng Tàu để xử lý.

Cùng với việc đấu tranh với tội phạm trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 còn kịp thời phát hiện, xua đuổi trăm lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển, đồng thời đấu tranh, trấn áp nhiều tổ chức cướp biển, trong đó nổi bật nhất là vụ bắt 11 tên cướp biển quốc tế hồi tháng 11/2012. Cụ thể, ngày 18/11/2012, tàu Zafirah, quốc tịch Malaysia và 9 thuyền viên đang chở 300 tấn dầu manine gas oil đi qua vùng biển Indonesia thì bất ngờ gặp cướp biển. Nắm bắt được thông tin trên, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 đã áp sát hai bên mạn tàu Zafirah, nổ súng để trấn áp, buộc bọn cướp biển dừng lại và đầu hàng. Cả 11 tên cướp biển đã bị cán bộ chiến sĩ CSB 3 bắt gọn.

Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kính báo
Nhân dịp Kỷ niệm 21 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 (7/3/2001-7/3/2022), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 trân trọng gửi đến các thế hệ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển anh hùng trên mọi lĩnh vực.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 21 năm qua.

Sát cánh cùng ngư dân

Một trong những kết quả nổi bật nữa của Vùng CSB 3 thời gian qua là thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân trên địa bàn quản lý. Trong 21 năm qua, Vùng CSB 3 đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 520.000 lượt người dân, phát hơn 465.000 tờ rơi, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải 2.257 tin, bài, phóng sự về biển, đảo và lực lượng CSB trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Nhờ tham gia các buổi tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tổ chức mà tôi nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển, từ đó nâng cao nhận thức và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, ngư dân Phạm Nguyên Phong (phường 11, TP. Vũng Tàu) chia sẻ.

Vùng CSB 3 đã được Đảng, Nhà nước tặng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam.

Xác định tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn sinh sống trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, hoặc ở các vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của đơn vị luôn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển khi bị nạn. Từ khi thành lập đến nay, Vùng CSB 3 đã thực hiện 138 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu 76 phương tiện, 1.078 thuyền viên, vớt 36 thi thể.

“Từ những kết quả đạt được, đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng phát huy thế mạnh, lập những chiến công mới, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, quyết tâm xây dựng lực lượng CSB cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.