Đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm

Thứ Tư, 23/03/2022, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng ngày 23/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh  chủ trì hội nghị.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, BCĐ 138 tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, phòng, chống mua bán người. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, do đó tình hình ANTT được bảo đảm, số vụ vi phạm pháp luật đã giảm.

Cụ thể, 1 năm qua, trên địa bàn tỉnh phát hiện 823 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 124 vụ so với năm 2020. Các loại tội phạm đã giảm như: trộm cắp tài sản giảm 21 vụ; cướp tài sản giảm 28 vụ; phát hiện lập hồ sơ 162 vụ vi phạm về quản lý kinh tế (giảm 16 vụ).

Trong khi đó, các vụ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy, môi trường cũng như tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng. Trong năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ 11 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao (9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 vụ tổ chức đánh bạc qua mạng). Về ma túy, phát hiện, bắt giữ 514 vụ, với 889 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy (hơn 36 vụ và nhiều hơn 186 đối tượng so với năm 2020). Ngoài ra, trong năm 2021, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 vụ (2 đối tượng) có hành vi mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân và tiếp nhận 5 người tự trở về nước.

Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy có nhiều hình thức biến tướng, đối tượng manh động, liều lĩnh. Tuy nhiên, từ hàng loạt vụ phát hiện, triệt phá đường dây ma túy, cho thấy tình hình vẫn được kiểm soát và kiềm chế.

Tại hội nghị, BCĐ138 tỉnh cũng nêu lên một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: công tác tiếp nhận, quản lý điều trị nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý gặp ảnh hưởng do dịch COVID-19; tạo công ăn việc làm cho người cai nghiện chưa đạt hiệu quả cao; chính sách hỗ trợ vay vốn cho người sau khi cai nghiện còn rườm rà, nhiều DN không muốn tiếp nhận người cai nghiện.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 138 tỉnh cho biết, ngoài khó khăn nêu trên, quá trình xử lý những vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội cho thấy, việc mua bán người xảy ra trên địa bàn một phần nguyên nhân xuất phát từ các nạn nhân hạn chế kiến thức pháp luật, sống ở vùng quê nghèo khó nên nhẹ dạ cả tin để rồi bị lừa bán khi được hứa tạo công ăn việc làm. “Do đó, trong thời gian qua, BCĐ 138 tỉnh đã chủ động chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát phòng ngừa các loại tội phạm. Trong đó, tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng internet (Facebook, Youtube…) để đăng tin sai sự thật”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, tình hình tội phạm tín dụng đen đã giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, các vùng nông thôn hẻo lánh dễ phát sinh nhiều loại tội phạm như bắt giữ người trái pháp luật, gây rối, cho vay nặng lãi. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để nghị thành viên BCĐ 138 tỉnh và huyện chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, từ đó chỉ đạo ngay từ tháng đầu năm. Tập trung triển khai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời kiện toàn BCĐ 138 các cấp cũng như công tác tuyên truyền. Chủ động khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người và tệ nạn xã hội.

Tin, ảnh: TRẤN TIẾN

 
;
.