.

Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân xung kích, sáng tạo

Cập nhật: 17:59, 09/02/2022 (GMT+7)

Những năm qua, tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân luôn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng bằng nhiều việc làm có ý nghĩa.

Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực Cửa Lấp, phường 12, TP. Vũng Tàu.
Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực Cửa Lấp, phường 12, TP. Vũng Tàu.

Tuổi trẻ sáng tạo

Vùng 2 Hải quân có gần 1.800 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt tại 12 Đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc. Để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và thực hiện những phong trào như: “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, góp phần xây dựng Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Qua đó cổ vũ, động viên tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả.

Đơn cử, tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm đã thành lập các CLB Nghiên cứu khoa học, Tổ Công nghệ thông tin; đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến vũ khí thiết bị kỹ thuật thành một chỉ tiêu quan trọng của phong trào “Thi đua Quyết thắng” tại đơn vị. Qua đó, nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào thực tiễn như: “Mô phỏng 3D quy trình tháo - lắp thay thế các khoang, khối trên tên lửa Kh-35”; “Giá kiểm tra các khối chức năng KAЦ 6.12, ПX 039, КBB020P của hệ thống AKП 6.3”; “Bảng hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong khu kỹ thuật”…

Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm cho hay, đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, vũ khí, đạn dược cho lực lượng Hải quân khu vực miền Nam, dự trữ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng. Trước đây, quá trình sửa chữa vũ khí mới, hiện đại thường gặp khó khăn do các bộ zip, khối thay thế đều phải nhập từ nước ngoài, giá cả đắt đỏ. Từ khi áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiết kiệm tiền, công sức cho cơ quan, đơn vị, đồng thời là động lực thúc đẩy ĐVTN tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên sâu để làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật. 

Xung kích vì cộng đồng

Không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa được tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân thực hiện có hiệu quả, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương nơi đóng quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường biển, bảo đảm an sinh xã hội.

Điển hình, Lữ đoàn 171 thực hiện phong trào “Bộ đội Hải quân chung tay làm sạch biển và nói không với rác thải nhựa”. Cụ thể, 100% cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền hạn chế sử dụng vật liệu nhựa trong sinh hoạt, học tập. Quá trình làm nhiệm vụ trên biển, rác thải nấu ăn được cắt nhỏ và xử lý trên biển, còn rác thải khó phân hủy (vỏ đồ hộp bằng kim loại, chai nhựa, túi ni lông…) được gom lại đưa về bờ, tập kết lên các thùng rác của đơn vị để xử lý. Khi chuẩn bị lương thực, thực phẩm đi biển, thay vì sử dụng túi ni lông như trước đây, các tàu sử dụng giỏ đan bằng cói, giấy và vật dụng thân thiện với môi trường.

Hiện nay, 100% cơ quan, tàu, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 171 đều có thùng phân loại rác thải và cam kết hạn chế đến mức thấp nhất dùng vật liệu nhựa, cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, thực hiện nếp sống xanh, văn minh, nghĩa tình, nền nếp chính quy.

Ngoài ra, để chung tay bảo vệ môi trường biển, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng TP. Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp, Lữ đoàn 171 thường xuyên tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm bảo vệ môi trường biển, nơi địa bàn đóng quân.

Còn tại Đoàn cơ sở Lữ đoàn 125, với hơn 230 ĐVTN, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại các tỉnh phía Nam, đơn vị huy động tối đa nguồn nhân lực bốc xếp, vận chuyển hơn 3.000 tấn hàng hóa, đóng gói hơn 2.500 túi nhu yếu phẩm đưa tới khu, vùng phong tỏa; hỗ trợ vận chuyển hàng trăm lượt F0 cũng như lực lượng y sĩ, bác sĩ, dân quân tự vệ, tro cốt, người bệnh mất do COVID-19…

Không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, hoạt động của tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân thời gian qua, đã và đang góp phần bồi dưỡng, đào tạo nên những cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.