Mối quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 25/02/2022, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Singapore từ ngày 24-26/2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Tập đoàn Sembcorp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Tập đoàn Sembcorp.

Sáng 25/2, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Singapore - Cung Istana, dưới sự chủ trì của Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân.

Sau gần 9 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2020 và 2021, quan hệ thương mại liên tục phát triển bất chấp đại dịch COVID-19. Chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi trước đó về kết nối hạ tầng kinh tế, đặc biệt chú trọng vào những lĩnh vực mà Singapore và Việt Nam có thế mạnh. Singapore hiện có thế mạnh về công nghệ cao, chuyển đổi số. Việt Nam có thế mạnh về nguồn nhân lực và có dân số trẻ, năng động.

Sau cuộc hội kiến với Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và cùng chứng kiến trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Việt Nam khuyến khích đầu tư phát triển bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị; bất động sản, hạ tầng KCN...

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp Industries của Singapore, Chủ tịch nước đánh giá cao Tập đoàn đã đầu tư 10 dự án KCN VSIP tại 7 địa phương ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư 15,4 tỷ USD. Các dự án này thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với tỷ lệ lấp đầy cao, tạo nhiều việc làm cho người dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Sembcorp mở rộng các mô hình VSIP tại các địa phương khác của Việt Nam như: Quảng Trị, Quảng Nam; đầu tư giai đoạn 2 tại Quảng Ngãi, Nghệ An.

Chủ tịch nước cũng mong muốn Sembcorp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng KH-CN cao, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; đặc biệt là phát triển xanh và bền vững; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Sembcorp đầu tư thành công tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sembcorp bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam; nhất là không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết tuân thủ thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); đồng thời cho biết tập đoàn sẽ đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là trong năng lượng tái tạo, phát triển các khu công nghiệp xanh, bền vững.

Tiếp ông Loh Chin Hua, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Keppel, Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư hiệu quả tại Việt Nam suốt thời gian qua, trong đó có sự hợp tác với các đối tác lớn tại Việt Nam như Sovico và đề nghị tập đoàn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và đô thị thông minh. Các dự án cần có quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, có tính lan tỏa cao tại Việt Nam.

Ông Loh Chin Hua, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Keppel cho biết tập đoàn đầu tư vào Việt Nam thông qua một số công ty như Keppel Land, Sovico-Phú Long và hiện có hơn 20 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD.

Tán thành với gợi ý của Chủ tịch nước về việc đầu tư phát triển đô thị hóa bền vững, năng lượng tái tạo, ông Loh Chin Hua cho biết tập đoàn đang triển khai một số dự án bất động sản tại Việt Nam và hướng đến đô thị kiểu mẫu, thông minh, đô thị xanh.

Tiếp đó, Chủ tịch nước tiếp bà Nina Yang, Giám đốc điều hành Tập đoàn Surbana Jurong City Global và ông Lee Cheong Min, Chủ tịch Quỹ đầu tư CMIA Capital Partners.

Đây là 2 DN đang hợp tác để đầu tư một dự án đa năng 1.000ha tại TP. Hồ Chí Minh trị giá 1,2 tỷ USD trong 10 năm tới, xây dựng khu đô thị, công nghiệp xanh, sinh thái; phát triển nông nghiệp sinh thái từ trang trại đến bàn ăn. Đánh giá cao ý tưởng của hai đơn vị hợp tác đầu tư Khu đô thị sinh thái nông nghiệp-thực phẩm công nghệ cao với quy mô 100.000 dân này, Chủ tịch nước đề nghị các DN làm việc với các cơ quan chức năng tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ về các thủ tục để triển khai dự án.

Tiếp Chủ tịch Liên đoàn DN Singapore (SBF), ông Lim Ming Yan, Chủ tịch nước hoan nghênh Liên đoàn đã kết nối DN hai nước hợp tác thời gian qua, góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 8,5 tỷ USD năm ngoái và vốn đầu tư của Singapore vào Việt Nam là 66 tỷ USD. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Nhấn mạnh thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn DN Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy DN Singapore đầu tư vào Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

THỐNG NHẤT

;
.