TP. Vũng Tàu: Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Thứ Ba, 25/01/2022, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 25/1, TP. Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin tình hình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và công bố việc nhận danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN năm 2022”.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu; ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi họp báo (ảnh dưới).

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện các phòng, ban, đơn vị của TP. Vũng Tàu cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2021.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Trình bày tại cuộc họp báo, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, năm 2021, làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 bùng phát trong phạm vi cả nước và trên địa bàn thành phố, đã ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống và việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố. Tuy nhiên, với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, bức tranh KT-XH của thành phố vẫn có nhiều điểm sáng.

Cụ thể, năm 2021, thu ngân sách của TP. Vũng Tàu ước đạt 6.060 tỷ đồng (đạt 165% so dự toán tỉnh giao, bằng 147% dự toán thành phố xây dựng). Thành phố đã hoàn thành 100% tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Thành phố cũng tập trung cho công tác an sinh xã hội, trong đó chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền hơn 270 tỷ đồng; chi hỗ trợ theo Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh với số tiền 11,4 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2022 diễn ra từ ngày 16-20/1 tại Campuchia, Vũng Tàu vinh dự được nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” lần thứ 2.

Phóng viên Báo Người lao động đóng góp ý kiến liên quan đến công tác quản lý, sử dụng lòng, lề đường vỉa hè trên địa bàn TP. Vũng Tàu..
Phóng viên Báo Người lao động đóng góp ý kiến liên quan đến công tác quản lý, sử dụng lòng, lề đường vỉa hè trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới xoay quanh các nội dung như: Việc dự đoán lượng khách du lịch tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; kế hoạch, phương án bảo đảm phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường, ANTT; công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và đất đai, trật tự xây dựng; các việc cần làm để giữ vững danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”…

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Đồng thời, nhấn mạnh, những chủ trương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đã được các cơ quan báo chí chuyển tải một cách kịp thời, chính xác và chân thực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cơ quan báo chí cũng kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm được nhân dân, dư luận quan tâm, giúp thành phố kịp thời tiếp thu, xử lý. Cùng với đó, báo chí đã góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của thành phố đến các nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước; chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng TP. Vũng Tàu ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.