Thực thi nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 12/01/2022, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 12/1, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa và bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa và bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Theo báo cáo của Thành ủy Bà Rịa, năm 2021, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, Có 36/38 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết. Thành ủy Bà Rịa đã triển khai xây dựng Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ thành phố giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”; tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 101 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch năm). Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 36 đảng viên, 16 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát chuyên đề 28 tổ chức Đảng và 149 đảng viên. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy phấn đấu kết nạp 157 đảng viên mới; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp; tiếp tục kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý...

Nhân dịp này, Thành ủy Bà Rịa đã trao Giấy khen cho 33 tập thế, cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2021.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

 
;
.