Thăm, tặng quà Tết lực lượng vũ trang và nhân dân

Thứ Ba, 18/01/2022, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/1, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, các hội, đoàn thể tiếp tục có những hoạt động chăm lo Tết đến lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ  Lữ đoàn 171. Ảnh: BẢO KHÁNH
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171. Ảnh: BẢO KHÁNH

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, gồm: Lữ đoàn 171 hải quân (đóng chân trên địa bàn TP. Vũng Tàu); Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị (TX. Phú Mỹ); đồng bào dân tộc Châu Ro (khu phố Vinh Thanh, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao Lữ đoàn 171 cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh đã ngày đêm nỗ lực, vững vàng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ vững truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2021, Lữ đoàn 171 cùng các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh đã tích cực giúp đỡ nhân dân giữa những khó khăn, tác động của dịch COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, lãnh đạo, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 171 tiếp tục phối hợp với tỉnh bảo đảm an ninh - quốc phòng; đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, đủ đầy.

Đến thăm, chúc Tết Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị và đồng bào dân tộc Châu Ro, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã ân cần thăm hỏi tình hình công tác của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và việc dạy học, chăm lo cho các trẻ em khiếm thị; tình hình đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác chăm lo các em HS yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, mong muốn các đơn vị, địa phương tiếp tục dành nhiều nguồn lực để chăm lo hơn nữa về vật chất cũng như tinh thần cho các em HS yếu thế, các điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên, HS của trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị và đồng bào dân tộc Châu Ro năm mới ấm áp, an lành, hạnh phúc. 

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương gửi lời chúc sức khỏe, thắng lợi và trao tặng quà của Bộ Quốc phòng đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đồng thời, tặng 10 tấn gạo cho nhân dân trên khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết.

Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã thăm, chúc Tết các ông, bà là cán bộ lão thành cách mạng, người có công, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tại huyện Châu Đức, gồm: Mẹ VNAH Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành); Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thúy (GV Trường THPT Nguyễn Du); 2 chức sắc tôn giáo tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Lộ, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Lơn, Trưởng Ban Trị sự Bửu Sơn Kỳ Hương. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo Đoàn đã cảm ơn những đóng góp quan trọng của các Mẹ VNAH, Nhà giáo ưu tú, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đối với tỉnh, tặng quà Tết (trị giá từ 1-1,5 triệu đồng) và gửi lời chúc mừng năm mới an khang - thịnh vượng của lãnh đạo tỉnh nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới. 

Đoàn Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn phối hợp với huyện Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải đã đến thăm, tặng 232 suất quà cho người dân. Trong đó, 15 suất từ Ban Cứu trợ Ủy ban Trung ương MTTQVN (1,2 triệu đồng/suất, gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt); 53 suất (600 ngàn đồng/suất) từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh và 164 suất từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. 

Hội LHPN tỉnh tặng 42 phần quà Tết (mỗi suất quà 500 ngàn đồng tiền mặt) cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh của các địa phương, gồm: TP. Bà Rịa (12 phần), huyện Xuyên Mộc (20 phần), Đất Đỏ và Long Điền (mỗi huyện 12 phần quà). Kinh phí từ nguồn của Hội LHPN tỉnh.

Hội LHPN TP. Bà Rịa tặng 100 phần quà (mỗi phần quà gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm) cho hội viên phụ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Hội LHPN phường 7 (TP. Vũng Tàu) tổ chức tặng 50 phần quà (mỗi phần quà gồm 10kg gạo) cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Số gạo này do Hội LHPN phường vận động từ nhà hảo tâm. 

UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức) vận động Công ty Đầu tư phát triển Green life (huyện Châu Đức) trao 50 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, bột ngọt, bánh, mứt Tết. Tổng trị giá 25 triệu đồng.

Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Xuân yêu thương”, Chi hội Phụ nữ ấp Tân An (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) trao 25 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn ấp. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do chi hội phụ nữ ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. 

Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) đã tổ chức phiên chợ 0 đồng phục vụ 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Người dân đến phiên chợ được chọn mua 10 mặt hàng nhu yếu phẩm như: gạo, nước tương, nước mắm, muối, bột canh... với giá 0 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 32 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động. 

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 
;
.