Nhiều sáng tạo trong công tác mặt trận

Thứ Sáu, 21/01/2022, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/1, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND thành phố đến các tập thể có thành xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.
Lãnh đạo TP.Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND thành phố đến các tập thể có thành xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Năm 2021, MTTQ thành phố có nhiều cách làm sáng tạo trong việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: phát động phong trào Xuân kết nối, Tết sẻ chia (vận động và trao tặng 1.117 suất quà, tổng giá thị 558,5 triệu đồng); cấp vốn 5 mô hình giảm nghèo bền vững với tổng giá trị 30,5 triệu đồng; vận động hơn 4,483 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 59,5 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hơn 50.600 lượt hộ gia đình khó khăn do dịch COVID; vận động 13.130 phòng trọ giảm giá cho người thuê với tổng giá trị hơn 8,7 tỷ đồng; vận động được 2,42 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 28.000 suất quà, hỗ trợ HS hiếu học với tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ thành phố đặc biệt là cùng chính quyền thành phố làm tốt công tác an sinh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Bà Lê Thị Thanh Bình nhấn mạnh, trong năm 2022, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu cần tiếp tục phát huy những cách làm sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt; vận động nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng khen thưởng 80 tập thể, 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các chuyên đề năm 2021.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.