Nhiều hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo Tết

Chủ Nhật, 23/01/2022, 20:56 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày cuối tuần 22 và 23/1, chính quyền các cấp, mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các chương trình thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị, cá nhân, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

.Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân: Hải đoàn 18 - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Trung đoàn Rada tầm xa 251 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; thăm, chúc Tết 2 cá nhân: bà Đàm Thị Mỹ, cán bộ lão thành Cách mạng (trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu); ông Nguyễn Kim Hiền, cán bộ tiền khởi nghĩa (trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu).

.Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao 90 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc), xã Suối Rao (huyện Châu Đức) và xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ). Mỗi địa phương 30 phần quà; mỗi phần quà gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm và bao lì xì 200 ngàn đồng; kinh phí được vận động từ các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

.Hội Chữ thập đỏ TP. Bà Rịa tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho 100 người già neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa. Đến với phiên chợ, người dân được chọn mua 17 mặt hàng như: gạo, muối, nước tương, dầu ăn, mứt, kẹo, hạt dưa, ... với giá 0 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 60 triệu đồng.

.Đoàn LĐLĐ TP.Vũng Tàu do bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ. TP. Vũng Tàu tổ chức trao100 phần quà Tết GV, HS khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo, sữa, nhu yếu phẩm... từ nguồn vận động Công ty CP SX-TM-DV Trí Hải. 

.Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức trao 100 phần quà cho bà con khó khăn xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ) và xã Quảng Thành (huyện Châu Đức). Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm là dầu ăn, đường, bột ngọt, mỳ tôm, gạo, nước ngọt… hỗ trợ người dân khó khăn ăn Tết.

Trước đó, ngày 22/1, 2 đơn vị trên đã trao 100 phần quà cho bà con khó khăn xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) và các ngư dân sinh sống, đánh bắt hải sản trên các sông Thị Vải, Rạch Tranh… trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

.Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp Huyện Đoàn Xuyên Mộc tổ chức chương trình “Tết yêu thương” năm 2022 tại xã Bàu Lâm. Tại chương trình, Nhà Thiếu nhi trao 100 phần quà (500.000 đồng/suất, gồm: bao lì xì, khẩu trang, nhu yếu phẩm) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Toàn bộ chi phí do Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) ủng hộ.

Trước đó, chương trình “Tết yêu thương” của Nhà Thiếu nhi cũng mang 100 phần quà (500.000 đồng/suất) đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Nguồn chi phí vận động từ Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (BWACO) ủng hộ.

.UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức) vận động nhà hảo tâm trao 200 phần quà Tết cho các gia đình nghèo, khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. 

.Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Xuân yêu thương”, Hội LHPN các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tặng qua cho các gia đình khó khăn. 

Hội LHPN xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) tổ chức trao 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng, gồm: gạo, bánh kẹo, mứt Tết và 500 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí 40 triệu đồng do Hội Phụ nữ xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Hội LHPN xã Hòa Hội phối hợp với nhóm từ thiện Vũng Tàu và nhà hảo tâm tặng 51 phần quà Tết cho người già neo đơn, gia đình phụ nữ khó khăn tại địa phương. Tổng kinh phí 23,6 triệu đồng.

Hội LHPN xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) tặng 11 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng tiền mặt. Chi phí do Hội Phụ nữ xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Hội LHPN phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) trao 300 phần quà cho hội viên phụ nữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng (gạo, dầu ăn, nước mắm, đường). Chi phí do Hội Phụ nữ phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Nhóm từ thiện Làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ) tặng 164 phần quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Kinh phí do Nhóm từ thiện Làng chài Phước Hải vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Bà Hồ Thị Thanh Nhân (thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) tặng 100 phần quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói và nhu yếu phẩm.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.