LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. VŨNG TÀU

Hơn 1,9 tỷ đồng hỗ trợ NLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19

Thứ Năm, 13/01/2022, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 13/1, LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập tỉnh và phòng, chống dịch.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập tỉnh và phòng, chống dịch.

Năm 2021, LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn; phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia phòng chống dịch COVID-19; vận động nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời, trực tiếp thăm hỏi những người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê trọ cho 3.179 NLĐ từ tháng 6-9/2021 với số tiền hơn 1,64 tỷ đồng. Trong năm, LĐLĐ thành phố đã trao 3 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên; tặng 125 máy tính bảng, điện thoại thông minh với tổng trị giá 330 triệu đồng giúp các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho em HS là con NLĐ vượt khó hiếu học…

Dịp này, 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. LĐLĐ tỉnh trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập tỉnh và phòng, chống dịch COVID-19. LĐLĐ TP. Vũng Tàu tặng Giấy khen cho 41 CĐCS và 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

;
.