Lãnh đạo tỉnh, địa phương thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân

Thứ Sáu, 14/01/2022, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 14/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thời gian qua đã quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền BR-VT lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh BR-VT ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đón Tết vui tươi, an khang, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã ủy quyền Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đi thăm, chúc Tết các tập thể, cá nhân gồm: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4; Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam và AHLLVTND Nguyễn Văn Tàu (phường 12, quận Bình Thạnh).

 Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh. 

Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, chúc Tết các ông, bà tại TP.Vũng Tàu: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đận; gia đình ông Phạm Thiệp (cán bộ tiền khởi nghĩa); Bà Đàm Thị Mỹ (cán bộ lão thành cách mạng); Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Nhân (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế); TS Trương Thành Công, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (trí thức tiêu biểu); NSƯT Nguyễn Văn Tám (nguyên Trưởng Đoàn ca múa nhạc tỉnh); Linh mục Vũ Văn Tân (nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh khóa I và khóa II, chức sắc tôn giáo tiêu biểu).

Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm các Mẹ VNAH: Nguyễn Thị Năm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc); Võ Thị Vĩ (thị trấn Đất Đỏ), Nguyễn Thị Hường (thị trấn Phước Hải), Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài), huyện Đất Đỏ; Lương Thị Chính (xã Phước Hưng), Nguyễn Thị Bẩy (thị trấn Long Điền), Phan Thị Khương (xã An Ngãi), huyện Long Điền; Linh mục Nguyễn Văn Lượng (Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, chức sắc tôn giáo tiêu biểu); Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Nhung (Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc); Thầy thuốc ưu tú Huỳnh Thanh Phương (nguyên Giám đốc TTYT huyện Xuyên Mộc) và Thầy thuốc ưu tú Lê Thanh Dũng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế).

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo Đoàn cảm ơn những đóng quan trọng của các Mẹ VNAH, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đối với tỉnh, tặng quà Tết (trị giá từ 1-1,5 triệu đồng) và gửi lời chúc mừng năm mới an khang - thịnh vượng của lãnh đạo tỉnh nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới.

 Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa thành lập 30 đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết 350 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em; Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật; Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện ma túy (TX.Phú Mỹ) và Trung tâm Bảo trợ xã hội (xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu và 8 gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc diện bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến trên địa bàn ấp Tây, xã Long Phước.

Đoàn do bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các Mẹ VNAH: Võ Thị Huê, Trần Thị Đường và 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn ấp Đông, xã Hòa Long.

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Bà Rịa đã trao tặng mỗi cá nhân và gia đình một phần quà trị giá từ 1,5-3 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt); mỗi trung tâm 1 phần quà trị giá 4 triệu đồng.

 Ngày 14/1, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, trao quà và chúc Tết các cơ sở thu dung và điều trị COVID-19 tại: Trường Trung cấp Y tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4, Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá Trường CĐ Dầu khí, Ký túc xá Trường CĐ Sư phạm (TP.Bà Rịa).

Thay mặt Đoàn công tác, ông Đặng Minh Thông đã trao phần quà và gửi lời chúc mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đến toàn thể cán bộ, y, bác sĩ đang công tác tại các cơ sở điều trị COVID-19 luôn khỏe mạnh, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị, giúp bệnh nhân COVID-19 yên tâm chữa trị khỏi bệnh, nhanh được trở lại với cuộc sống bình thường mới.

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng mỗi cơ sở 10 triệu đồng tiền mặt.

 Ngày 14/1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ chức trao 400 phần quà Tết đến người nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng (gồm: bánh, kẹo, dầu ăn, nước mắm...), tổng trị giá 200 triệu đồng. 

Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa nằm trong chương trình Xuân yêu thương-Tết sẻ chia, do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Nhà máy Đạm Phú Mỹ phát động, thông qua UBMTTQVN tỉnh nhằm ủng hộ, chia sẻ với người khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, nằm trong trong chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Nhà máy Đạm Phú Mỹ phát động, đơn vị cũng trao 990 suất quà Tết đến gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại TX.Phú Mỹ (tổng trị giá 495 triệu đồng), tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất 100 triệu đồng.

 Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWACO) tổ chức trao 100 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2020 trên địa bàn phường 11 (TP. Vũng Tàu). Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 50 triệu đồng từ chương trình “BWACO - Tết cho người nghèo năm 2022”.

Dự kiến, BWACO sẽ tặng gần 1.500 phần quà Tết cho các hộ nghèo với tổng giá trị 750 triệu đồng trên địa bàn tỉnh.

 Ngày 14/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội (NNCĐDC/Dioxin và BTXH) tỉnh phối hợp với Hội thương gia Đài Loan tại BR-VT tặng 200 phần quà Tết (mỗi phần quà là 400 ngàn đồng) cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tại huyện Long Điền và Đất Đỏ. Nguồn kinh phí do Hội thương nhân Đài Loan tại BR-VT tài trợ.

 Ngày 14/1, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đến thăm và trao 150 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc tại xã Long Tân nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo đó, mỗi phần quà trị giá từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng do cá nhân ông Lê Văn Hòa hỗ trợ.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.