.

Quy tập 1.217 hài cốt liệt sĩ

Cập nhật: 19:53, 02/12/2021 (GMT+7)

Ngày 2/12, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

LLVT tỉnh và thân nhân tổ chức an táng liệt sĩ Đỗ Văn Á (SN 1948 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tháng 7/2021.
LLVT tỉnh và thân nhân tổ chức an táng liệt sĩ Đỗ Văn Á (SN 1948 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tháng 7/2021.

Từ năm 2013 đến nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã tổ chức hơn 1.600 đợt khảo sát với 1.500 điểm; huy động hơn 275.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, hơn 3.300 ca máy xúc tiến hành đào, tìm trên tổng diện tích khoảng 1,2 triệu m2, 500.000m3 đất đá. Kết quả, đã quy tập được 1.217 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, trong đó có 399 hài cốt liệt sĩ có tên.

Riêng tại BR-VT, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.149 nguồn tin về mộ liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 115 hài cốt; đính chính 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515, hiện nay còn khoảng hơn 24.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn Quân khu và khoảng hơn 1.000 thông tin liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đang được rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm quy tập trong thời gian tới. Do đó, Ban Chỉ đạo 515 sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong thực hiện 2 Đề án của Chính phủ; phấn đấu đến năm 2030 tổ chức khảo sát, tìm kiếm, qui tập trên 80% các vị trí, khu vực có thông tin mộ liệt sĩ trong nước và cơ bản kết thúc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN

.
.
.