Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển

Thứ Tư, 03/11/2021, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân trên địa bàn biên giới biển bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường 12, TP. Vũng Tàu.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường 12, TP. Vũng Tàu.

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Biên đội III/21, Hải đoàn 18 - Bộ Tư lệnh BĐBP (phường 12, TP. Vũng Tàu) tham gia tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và PBGDPL cho ngư dân trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Mỗi chiếc thuyền cập bến, các anh liền nhanh chóng tiếp cận ngư dân để thông tin về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, cũng như một số văn bản pháp luật: Luật Biển Việt Nam năm 2012; Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

“Tôi ghi nhớ và nhắc nhở, vận động thuyền viên trên tàu không đánh bắt hải sản tại vùng biển nước ngoài và thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển”, ngư dân Nguyễn Văn Chiến (phường 12, TP. Vũng Tàu) chia sẻ.

Tại các trạm kiểm soát Biên phòng Long Sơn, Bến Đá, Chí Linh, cùng với việc làm thủ tục kiểm soát hành chính trước mỗi đợt ra khơi, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp lên tàu gặp gỡ, trao đổi hoặc sử dụng loa phóng thanh trên tàu tuần tra để phát những thông tin liên quan đến quy định về khai thác thủy sản trên biển; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngư dân Cao Văn Ngọc (phường 5, TP. Vũng Tàu) cho biết, do quá trình đánh bắt dài ngày trên biển, nên có một số thông tin, ngư dân không nắm bắt được cụ thể. Được cán bộ Biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ông đã nắm được nhiều thông tin hữu ích, từ đó thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Tại huyện Long Điền, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 bùng phát gây khó khăn trong công tác tuyên truyền tập trung, song Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Tỉnh vẫn có hình thức PBGDPL phù hợp.

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho hay, thay vì tổ chức hội nghị, kết hợp tuyên truyền trong các buổi họp dân như trước đây, đơn vị chuyển sang tuyên truyền nhỏ lẻ, đồng thời kết hợp giữa tuyên truyền, PBGDPL với tuyên truyền phòng, chống dịch ngay trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn. Cụ thể, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển cho ngư dân; vận động hơn 1.100 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình đánh bắt; tuyên truyền biển, đảo cho 325 HS trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, tuyên truyền, PBGDPL là việc làm cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, các đơn vị BĐBP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL một cách thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, từ đó giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Giai đoạn 2017-2021, BĐBP tỉnh phối hợp với ban, ngành tham mưu cho chính quyền địa phương củng cố, thành lập 25 CLB “Tư vấn pháp luật”, 36 “Tủ sách pháp luật” trên địa bàn xã, phường, thị trấn ven biển; 100% thôn, ấp, khu phố biên giới biển đều có ngăn sách pháp luật với trên 5.500 đầu sách.

 

 

;
.