Chấp nhận không "Zero COVID" là phải luôn sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh

Thứ Tư, 03/11/2021, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là khẳng định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, chiều 3/11. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, sau khi tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn, lượng người đi từ vùng dịch về các địa phương trong tỉnh khá nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người đi về từ các tỉnh, thành phố vùng dịch. Trong khi đó, vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành khai báo y tế, ý thức thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của người trở về từ vùng dịch chưa tốt, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Số ca mắc mới từ ngày 28/10 đến 3/11 là 364 ca, trong số đó ghi nhận 303 ca ngoài cộng đồng; tăng 209% so với tuần trước đó. Riêng trong ngày 3/11, tỉnh ghi nhận 82 ca mắc, trong đó có 51 ca ngoài cộng đồng- số lượng ca mắc cao nhất từ khi tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ (từ ngày 16/10).

Đồng thuận với nhận định của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đều cho rằng, việc quản lý được người về từ vùng dịch sẽ góp phần quan trọng để tránh việc dịch COVID-19 lan rộng trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện được việc này, trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm để những người đi về từ vùng dịch chủ động khai báo và chấp hành quy định phòng, chống dịch. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và huy động được sự tham gia của người dân địa phương để quản lý được người về từ vùng dịch nhưng vẫn phải phù hợp với Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị, cần có giải pháp phù hợp quản lý người đi vùng dịch về BR-VT kể cả người thân của họ để tránh lây lan dịch bệnh.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị, cần có giải pháp phù hợp quản lý người đi vùng dịch về BR-VT kể cả người thân của họ để tránh lây lan dịch bệnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận về Dự thảo Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Dự thảo Kế hoạch hướng dẫn cách ly các trường hợp F1 tại nhà” trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, trong những ngày qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các xã, phường, thị trấn đã “làm chặt” công tác truy vết, khoanh vùng để tìm F0, F1. Để ít rủi ro và tiêu tốn nhân lực, vật lực trong phòng, chống dịch thì việc phát hiện F0 từ ngoài tỉnh ngay khi đến địa bàn BR-VT là rất quan trọng. Do đó, sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; cùng với đó thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định theo Công văn 15467 của tỉnh về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để tránh dịch lan rộng trong cộng đồng.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

 

“Tôi đề nghị cả hệ thống phòng, chống dịch các cấp và người dân, DN, của tỉnh phải cảnh giác. Chúng ta đã sẵn sàng chấp nhập không "Zero COVID” thì phải tự nâng vai trò của mình trong phòng, chống dịch và chấp nhận luôn luôn phải đương đầu với dịch. Các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để có sự chủ động, chuẩn bị cao hơn, không để bị động, bất ngờ. Các giải pháp phòng, chống dịch tiếp tục phải được thực hiện nhanh, triệt để, gồm cả khoanh vùng, cách ly, điều trị. Cùng với đó, việc mở cửa kinh tế, hoạt động kinh doanh, du lịch phải tiếp tục trên nguyên tắc kiểm soát được dịch, thích ứng an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó theo tinh thần Nghị quyết 128”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH

 

;
.