.

Phối hợp để giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân

Cập nhật: 22:21, 29/10/2021 (GMT+7)

Ngày 29/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. 

Các đại biểu tại điểm cầu BR-VT.
Các đại biểu tại điểm cầu BR-VT.

Kết quả trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên 2 cơ quan thể hiện trên nhiều mặt công tác từ việc trao đổi thông tin về tình hình nhân dân, dư luận xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo có liên quan đến an ninh quốc gia; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các hoạt động giám sát; đóng góp xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng...; tích cực chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đề ra; phân công lãnh đạo, đơn vị liên quan của mỗi bên duy trì mối quan hệ thường xuyên; chủ động tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan đề ra; hoạt động phối hợp đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được tăng cường, góp phần tích cực vào thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; hai bên phối hợp hoàn thành tốt một số cuộc kiểm tra, giám sát, như: Giám sát việc công khai kết luận thanh tra; việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; thí điểm giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế - xã hội tại một số tỉnh...

Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt cần hạn chế, khắc phục, như: phối hợp đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về những nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, nhất là các vấn đề: chủ quyền biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ... chưa đặt đúng tầm, còn hạn chế.

Thời gian tới, 2 cơ quan cần tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã được thực hiện trong thời gian qua, khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp. Trong đó tập trung và những định hướng như: tăng cường phối hợp trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu xây dựng tốt Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030”; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các vấn đề về tiêu cực, phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực...

Tin, ảnh: MINH THANH

.
.
.