Phát huy vai trò của phụ nữ trong cộng đồng

Thứ Ba, 19/10/2021, 21:09 [GMT+7]
In bài này
.

Bằng sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực để xây dựng khu dân cư thêm sạch, đẹp và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hội viên Hội LHPN phường 7 (TP.Vũng Tàu) trồng và chăm sóc hoa tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ.
Hội viên Hội LHPN phường 7 (TP.Vũng Tàu) trồng và chăm sóc hoa tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ.

LÀM ĐẸP PHỐ PHƯỜNG

Trước đây, nhiều cây xanh, cột điện trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ (phường 7, TP.Vũng Tàu) bị dán chi chít những tờ rơi quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, từ tháng 3/2021, Hội LHPN phường 7 phối hợp với UBND phường xây 40 bồn hoa xung quanh các gốc cây trên đường Hoàng Văn Thụ và vận động hội viên phụ nữ trồng hoa dưới các gốc cây. Ngoài ra, Hội còn thực hiện mô hình “Cột điện nở hoa”, vẽ những bức tranh loài hoa hồng, hoa tulip tại 9 cột điện tại hẻm 90 Hoàng Văn Thụ. Nhờ hoạt động sáng tạo của Hội HLPN phường, tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã tươi sáng, sạch sẽ.

Hội LHPN xã Bình Giã, huyện Châu Đức cũng có cách làm tương tự để đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần bảo vệ môi trường. Bà Huỳnh Thị Như Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Giã cho biết, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Hội đã chung tay xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động như: Trồng hoa ở các tuyến đường, dọn vệ sinh ở khu dân cư với thành quả nổi bật là các tuyến đường hoa hoàng yến, hoa mười giờ đẹp, lãng mạn trên tổng chiều dài hơn 2km. Để giữ gìn môi trường ở khu dân cư, hội viên các tổ, chi hội phụ nữ xã Bình Giã còn hăng hái tham gia các buổi dọn thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tạo môi trường thông thoáng, sạch sẽ ở khu dân cư. Các hoạt động này của Hội LHPN xã Bình Giã đã lan tỏa ý nghĩa, hành động tích cực bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Thành quả của Hội LHPN xã Bình Giã được tái hiện qua 2 clip chủ đề “Con đường sạch, cuộc sống xanh” và “Phụ nữ ngày nay, thế giới ngày mai”, mô tả phong trào phụ nữ xã chung tay xây dựng nông thôn mới, clip tham dự và giành giải Nhất tại hội thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2021.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Đặc biệt, từ năm 2020, các cấp Hội đã triển khai và thực hiện đạt 92/90 hành động, công trình thiết thực vì phụ nữ và trẻ em chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 90, 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Điển hình như: Các Hội LHPN của huyện Châu Đức trồng 28 tuyến đường hoa; Hội LHPN xã Phước Tân (huyện Đất Đỏ) với mô hình “Con đường hoa” dài 2km, mô hình “Chuyển phế liệu thành đường hoa” của Hội LHPN xã Long Tân và xã Lộc An (huyện Đất Đỏ), Hội các xã, phường TP.Bà Rịa với mô hình “Tiết kiệm xanh vì phụ nữ và trẻ em nghèo”… Các mô hình được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” , “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” , “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã khơi dậy tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò, xung kích trên mặt trận chống dịch. Cán bộ, hội viên đã chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh bằng nhiều cách làm hay. Bà Vũ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết, kể từ khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 6, đã có 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia chốt trực bảo vệ vùng xanh. 12 chị tham gia đội tình nguyện đã giao hơn 19 tấn rau, củ, quả cho gần 9.000 hộ dân và hơn 1.000 suất nhu yếu phẩm đến hộ khó khăn và trong khu phong tỏa. Đội đi chợ hộ đã đi chợ mua gần 4.400 đơn hàng giúp người dân trong thời gian TP.Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bên cạnh đó, các chi, tổ, hội đã vận động nhà hảo tâm tặng hàng ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do bị mất việc làm, ở trọ. Các chi hội phụ nữ còn tổ chức “bếp ăn 0 đồng”, phục vụ suất miễn phí hàng ngày cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ.

 Hội LHPN TP.Vũng Tàu phối hợp với Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức (phường Thắng Nhì) tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.
Hội LHPN TP.Vũng Tàu phối hợp với Ban Từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức (phường Thắng Nhì) tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

Theo Hội LHPN tỉnh, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, các cấp Hội, thành lập “Tổ phụ nữ xung kích”, qua đó, thu hút hơn 7.300 cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hoạt động vì cộng đồng. Các cấp Hội đã sáng tạo nhiều mô hình hay phòng, chống dịch như: Tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Cửa hàng bánh mì 0 đồng”… Từ đó, chị em phụ nữ đã hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ, người dân khó khăn, người dân trong khu phong tỏa, công nhân lao động, lao động tự do, phụ nữ khuyết tật với giá trị quy thành tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp đã tặng 25.897 suất quà, 122 tấn gạo, hơn 10 ngàn thùng mì gói, hơn 236.600 quả trứng, hơn 194 tấn hải sản, 100 ngàn khẩu trang y tế, 3.800 bộ đồ bảo hộ... Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực trong tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia chung tay phòng, chống dịch trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG

;
.