Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

18 thí sinh tham dự phần thi trình bày Đề án

Thứ Bảy, 16/10/2021, 11:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/10, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh (Hội đồng thi) tổ chức khai mạc phần thi trình bày Đề án trong Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại buổi quán triệt nội quy phần thi trình bày Đề án.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu chỉ đạo nội dung phần thi trình bày Đề án.

Tham dự khai mạc có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi.

Bà Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tham dự buổi quán triệt.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tham dự khai mạc phần thi trình bày Đề án. 

Phần thi trình bày đề án có sự tham gia của 18 thí sinh, đã đạt trên 50 điểm (thang điểm 100) trong phần thi kiến thức chung được tổ chức trước đó vào ngày 25/9. Các thí sinh này thi tuyển vào 12 chức danh lãnh đạo gồm: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Phó Giám đốc các Sở Nội vụ, LĐ-TBXH, Công thương, GT-VT, KH-ĐT, NN-PTNT, TN-MT, Xây dựng, KH-CN.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tham dự buổi quán triệt.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tham dự phần thi trình bày Đề án.

Phát biểu quán triệt nội dung phần thi, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thông tin, mục tiêu của kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, khách quan. Qua đó, lựa chọn được những cán bộ thật sự có năng lực, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tác phong xứng đáng với chức danh lãnh đạo, quản lý.

Kỳ thi tuyển được tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt khi toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dù vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng thi, các cơ quan liên quan và thí sinh đã nỗ lực thực hiện kỳ thi đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra.

Các đại biểu và thí sinh tham dự buổi quán triệt.
Các đại biểu và thí sinh tham dự phần thi trình bày Đề án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận định, qua đánh giá sơ bộ, các Đề án đều được thí sinh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; đánh giá được thực trạng, phân tích những ưu, khuyết điểm, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Ông Phạm Viết Thanh đề nghị, các thành viên Hội đồng thi và thí sinh chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, tốt đẹp.

Sau khai mạc, các thí sinh bước vào phần trình bày Đề án. Phần thi này dự kiến diễn ra đến hết ngày 17/10.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN - NHẬT LINH

 

 

;
.